Tiếng Việt | English

16/03/2020 - 09:35

Ông Joe Biden chỉ trích ông Trump khi giải quyết khủng hoảng COVID-19

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden chi trí ông Trump khi tuyên bố ông sẽ lập tức huy động quân đội Mỹ để chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chiến dịch vận động tranh cử chức ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chiến dịch vận động tranh cử chức ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo AFP, ứng cử viên đảng Dân chủ đầy triển vọng Joe Biden đã chỉ trích cách giải quyết của đương kim Tổng thống Donald Trump với cuộc khủng hoảng, khi tuyên bố ngày 15/3 rằng ông sẽ lập tức huy động quân đội Mỹ để chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong một cuộc tranh luận với đối thủ Bernie Sanders, ông Joe Biden nêu rõ: "Chúng ta đang trong một cuộc chiến chống virus. Tôi sẽ huy động quân đội. Ngay lập tức."

Ứng cử viên Sanders cũng cáo buộc ông chủ Nhà Trắng lan truyền thông tin sai lệch khi nói: "Chúng ta phải khiến Tổng thống im lặng. Không thể chấp nhận việc ông ấy ba hoa với những thông tin không đúng sự thật đang gây bối rối cho người dân Mỹ."

Ngày 15/3, Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser đã công bố một loạt các hạn chế mới đối với các quán bar và các nhà hàng cũng như ngừng hoạt động của các hộp đêm trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh chóng tại Mỹ.

Trên trang Twitter, bà Muriel Bowser cho biết sẽ không cho phép các cuộc tụ họp với 250 người tại các nhà hàng hoặc các quán bar. Các chỗ ngồi hoặc dịch vụ đứng sát quầy bar sẽ bị cấm.

Trong các nhà hàng, các bàn cá nhân sẽ hạn chế tối đa 6 người hoặc ít hơn trong khi các bàn đặt trước hoặc bàn dài phải đặt cách xa nhau ít nhất khoảng gần 2m.

Bà Muriel Bowser cũng cho biết các địa điểm được cấp phép như hộp đêm và các cơ sở đa chức năng cũng phải tạm ngừng các hoạt động nhằm tuân thủ các quy định khẩn cấp về về cấm tụ họp đông người.

Cùng với thủ đô Washington, một loạt các thành phố và các bang của Mỹ, như New York, bang Washington, thành phố San Francisco cũng thông báo cấm các cuộc tụ họp và tổ chức các sự kiện có đông người tham gia.

Theo thống kê của các cơ quan Chính phủ Mỹ, tính tới nay, Mỹ đã có hơn 3.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó Washington có 16 ca.

Cùng ngày, Thị trưởng thành phố New York Andrew Cuomo kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép sử dụng lực lượng Công binh Lục quân nhằm chuẩn bị cho các cơ sở y tế khẩn cấp để đối phó với sự bùng phát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trên tờ New York Times, Thị trưởng Cuomo khẳng định: "Chúng tôi tin rằng việc sử dụng nhân viên của lực lượng công binh sẽ không vi phạm luật liên bang bởi đây là thảm họa quốc gia," đồng thời cho rằng tại thời điểm hiện nay đây là lựa chọn hy vọng nhất để tăng cường chuyên môn, thiết bị và nhân lực để trang bị thêm cho các cơ sở hiện nay, giống như căn cứ quân sự hoặc ký túc xá đại học - để làm trung tâm y tế tạm thời.

Ông Cuomo cũng đưa ra cảnh báo rằng Mỹ chưa ứng phó với dịch bệnh ở cấp quốc gia giống như các quốc gia khác mà hiện đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc chống dịch và nếu không có sự chuẩn bị hệ thống các bệnh viện sẽ không thể đáp ứng nhu cầu chữa trị bệnh nhân mắc COVID-19./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết