Tiếng Việt | English

28/06/2019 - 04:29

Ông Lê Bá Phước được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 27/6, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Long An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong nhiệm kỳ 2019 – 2024

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam – Nguyễn Cao Vãng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út cùng 102 đại biểu chính thức đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương phối hợp tập trung giải quyết chính sách, chế độ đối với TNXP và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua thống kê, tính đến cuối năm 2017, Long An có 4.709 hội viên sinh hoạt trong 83 hội cấp xã trong 15 huyện, thị xã, thành phố.

Trong đó, có 1.651 cựu TNXP được công nhận phiên hiệu và 3.051 cựu TNXP cơ sở miền Nam thời kỳ 1965 – 1975 chưa được công nhận phiên hiệu. Thời gian qua, thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV đã xác định được 83 phiên hiệu với 3.739 cựu TNXP cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út đánh giá cao những kết quả của Hội Cựu TNXP tỉnh trong thời gian qua, đồng thời, yêu cầu các cấp hội tiếp tục đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động; chú trọng việc nêu gương sáng và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; nâng cao hiệu quả các hoạt động nghĩa tình đồng đội; đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào làm kinh tế giỏi, xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 21 thành viên, trong đó, ông Lê Bá Phước được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết