Tiếng Việt | English

03/09/2020 - 18:33

Ông Nguyễn Quang Thái được bầu làm Chủ tịch UBND TP.Tân An

Chiều 03/9, HĐND TP.Tân An, tỉnh Long An khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất).

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND thành phố trình tờ trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND thành phố; miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội; miễn nhiệm Chủ tịch UBND thành phố khoá XI. Đồng thời, các đại biểu HĐND thành phố cũng bầu Phó Chủ tịch HĐND TP.Tân An, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Sang; bầu Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đối với ông Trần Văn Đon;…

Đồng thời, kỳ họp này cũng kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP.Tân An. Theo đó, HĐND thành phố trình tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.Tân An khoá XI đối với ông Lê Công Đỉnh do chuyển công tác khác. 

HĐND thành phố thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Quang Thái - Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Kết quả, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Quang Thái được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Song song đó, các đại biểu HĐND thành phố cũng bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố, khoá XI. Kết qủa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố - Mai Thị Xuân Phương và Bí thư Đảng uỷ phường 3 - Võ Hồng Thảo được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố. 

Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Trần Kim Lân tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Quang Thái (thứ 4, từ phải qua) và các đồng chí được bầu tại kỳ họp

Ngoài ra, kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khoá XI đối với ông Phan Thanh Bình, Trưởng phòng Nội vụ thành phố. 

Trước kỳ họp này, HĐND TP.Tân An tiến hành phiên giải trình lần thứ 8. Theo đó, chủ toạ kỳ họp yêu cầu lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Điện lực Tân An,… giải trình một số vấn đề đến công tác đô thị, xử lý, vi phạm trật tự đô thị 8 tháng năm 2020; công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, môi trường; xoá điện tổ trên địa bàn thành phố. 

Đây là kỳ họp quan trọng nhằm kiện toàn các chức danh của HĐND thành phố cũng như UBND thành phố. Từ đó, góp phần củng cố, phát triển KT-XH địa phương./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết