Tiếng Việt | English

07/06/2017 - 19:49

Ông Nguyễn Văn Muộn được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Cần Đước nhiệm kỳ 2017-2022

Trong 2 ngày 6-7/6, Hội Cựu chiến binh huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017- 2022).

Đại tá Nguyễn Văn Kìa – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An, lãnh đạo huyện Cần Đước và 156 đại biểu đại diện cho hơn 1.800 hội viên tham dự.


Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Cần Đước, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh huyện Cần Đước tập trung công tác tuyên truyền kế hoạch hoạt động của Hội, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên. Hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở.

Hội đã giới thiệu 18 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp được 9 đảng viên, có 100 hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Hội viên luôn tích cực đi đầu trong các công tác ở địa phương: Xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới, tham gia giáo dục truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự,… góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm.


Hội viên Cựu chiến binh xã Long Trạch, huyện Cần Đước làm kinh tế giỏi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống.    Ảnh: Hùng Anh

Hội Cựu chiến binh huyện và các xã có nhiều mô hình sáng tạo, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Hội xây dựng Quỹ tương trợ hỗ trợ hội viên khó khăn, từ trần. Đặc biệt, Hội liên tịch với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay hơn 21 tỉ đồng, xây dựng Quỹ tương trợ cho hội viên vay vốn sản xuất, từ đó giúp hơn 100 hộ hội viên thoát nghèo; vận động xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa, 19 căn nhà tình thương, 9 căn nhà đồng đội, giải quyết cơ bản vấn đề về nhà ở cho hội viên.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đại hội xác định: Cần tập trung xây dựng Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hỗ trợ giúp nhau vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu có 100% hội viên được học tập chính trị, phát triển 80% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào hội; cơ bản xóa hộ hội viên nghèo theo tiêu chí của huyện,...

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ gồm 23 thành viên, ông Nguyễn Văn Muộn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Cần Đước, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 20 thành viên./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết