Tiếng Việt | English

20/04/2018 - 15:45

Ông Nguyễn Văn Trầm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giuộc, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong 2 ngày (19 và 20/4), Hội Nông dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam - Phạm Minh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Phạm Chí Tâm, lãnh đạo huyện Cần Giuộc, đại diện Hội Nông dân các huyện Bến Lức, TP.Tân An, Đức Hòa, Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành, Vĩnh Hưng, cùng 158 đại biểu đại diện cho hơn 16.000 hội viên nông dân trên địa bàn huyện đến dự.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Cần Giuộc nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2012-2018, công tác Hội và phong trào nông dân huyện đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, toàn huyện có 300ha sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất rau, 78ha sản xuất rau có hệ thống tưới phun tiết kiệm nước. Cùng với rau, huyện có 31ha nuôi tôm tăng cường ứng dụng công nghệ cao, mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân, sản phẩm bảo đảm an toàn, truy nguyên nguồn gốc, thân thiện với môi trường.

Trong 5 năm qua, huyện thành lập mới 24 tổ hợp tác và 12 hợp tác xã, hầu hết các hợp tác xã hoạt động tốt, góp phần tiêu thụ hàng hóa, nông sản của nông dân. Hội bảo lãnh cho hơn 6.000 hội viên vay tín chấp ngân hàng, tổng dư nợ trên 174 tỉ đồng và trên 2,9 tỉ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân.

Phong trào nông dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện được duy trì và phát triển, thu hút ngày càng nhiều hội viên, nông dân tham gia. Toàn huyện có hơn 10.000 hộ được công nhận nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ đó, góp phần giảm hộ nghèo của huyện còn dưới 3%.

Hưởng ứng phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội tổ chức tuyên truyền phát động hội viên nông dân thực hiện bê tông hóa 34 cây cầu, đóng góp 13.900 ngày công lao động, nâng cấp mở rộng 26,4km đường giao thông, tổng kinh phí hơn 69 tỉ đồng. Hiện, toàn huyện có 12/16 xã được công nhận xã văn hóa. 8/16 xã được công nhận đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 29 đồng chí, bầu 22 đại biểu dự đại hội cấp trên, ông Nguyễn Văn Trầm tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giuộc nhiệm kỳ 2018 – 2023./.

Phương Cảnh - Thất Huy

Chia sẻ bài viết