Tiếng Việt | English

23/11/2017 - 15:57

Ông Park gọi 35 tuyển thủ, Thái Lan 'bệ' nguyên đội hình SEA Games

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều đang tích cực chuẩn bị cho giải giao hữu M-150 và vòng chung kết U23 châu Á 2018 sắp diễn ra thời gian tới.

Huấn luyện viên Park Hang Seo đã định hình được danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều đang tích cực chuẩn bị cho giải giao hữu M-150 và vòng chung kết U23 châu Á 2018 sắp diễn ra thời gian tới.

Nguồn tin của VietnamPlus cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo dự định gọi 35 tuyển thủ lên U23 Việt Nam trong đợt tập trung hôm 01/12 tới. Đội bóng của ông Park sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ bóng đá Việt Nam trong ít ngày trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải giao hữu M-150 từ ngày 9 tới 15/12.

Đây là giải đấu cực kỳ chất lượng với sự góp mặt của sáu đội tuyển U23 mạnh gồm chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Uzbekistan và Myanmar. Đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng B cùng hai đối thủ Myanmar và Uzbekistan.

Sau đấy, U23 Việt Nam sẽ trở về nước và tập luyện trở lại vào ngày 18/12 để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp Ulsan Huyndai (xếp thứ 4 tại K-League Classic 2017) diễn ra tại Hà Nội vào ngày 21/12. Đến ngày 28 hoặc 29/12, U23 Việt Nam sẽ có thêm một trận giao hữu nữa. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang tìm một đối thủ có lối chơi giống U23 Australia cho trận này.

Tới đầu tháng 01/2018, đội tuyển sẽ lên đường tập huấn Trung Quốc để làm quen khí hậu trước khi chính thức tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2018 từ ngày 9 tới 27/1. Giải đấu sẽ diễn ra tại bốn địa điểm Thường Châu (Changzhou), Côn Sơn (Kunshan), Giang Âm (Jiangyin) và Thường Thực (Changshu).

Sau vòng 26 V-League diễn ra cuối tuần này (25/11), huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ công bố danh sách sơ bộ. Hiện tại, ông Park đang nỗ lực học tiếng Anh để cố gắng tự giao tiếp với các tuyển thủ trong tương lai gần. Giáo trình và giảng viên đều do phía Hàn Quốc hỗ trợ.

U23 Thái Lan mang tới giải giao hữu M-150 đội hình cực mạnh vừa vô địch SEA Games hồi giữa năm. (Ảnh: Fatthailand)

Vấn đề giao tiếp của ông Park đang khiến VFF đau đầu khi ở trận gặp Afghanistan hôm 14/11 vừa qua, cựu trợ lý Guus Hiddink đã không thể chỉ đạo các cầu thủ mà phải nhờ tới trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa ra sát đường pít. VFF đã bị giám sát AFC nhắc nhớ vì việc này. Theo luật, huấn luyện viên trưởng là người duy nhất được bước ra sát đường pít.

Cùng với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan cũng đang tích cực chuẩn bị cho giải giao hữu trên sân nhà. Danh sách U23 Thái Lan đã được công bố hôm qua (22/11). Đội hình của chủ nhà có 29 cái tên với nòng cốt là những tuyển thủ U23 Thái Lan vừa đăng quang ở SEA Games 2017. Đội chủ nhà sẽ tập trung từ ngày 27/11 đến ngày 7/12 để chuẩn bị cho giải đấu.., 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết