Tiếng Việt | English

23/12/2016 - 15:52

Ông Tôn Thọ Nuôi được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Long An

Ngày 23/12, Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh Long An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Trung ương Hội CGC Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Thu; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên; 195 đại biểu đại diện hơn 4.800 hội viên (HV) toàn tỉnh. 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên (bìa trái) tặng hoa Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội CGC tỉnh khắc phục khó khăn, khai thác nguồn nội lực của HV và nguồn tài trợ của nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, xây dựng được nhiều loại quỹ hoạt động hội. 5 năm qua, Hội sử dụng trên 1 tỉ đồng kịp thời hỗ trợ HV đau bệnh, HV có hoàn cảnh khó khăn và phúng điếu HV từ trần.

Hội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo phục vụ sự nghiệp đổi mới giáo dục; tích cực tham gia công tác “xã hội hóa giáo dục”; “xây dựng xã hội học tập”; tham gia thực hiện các mô hình “tư vấn giáo dục”; “giáo dục học sinh chưa ngoan”; “góc học tập”;…


Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Một số đơn vị như Châu Thành, Đức Hòa, Cần Đước, Tân Thạnh, Thủ Thừa, TP.Tân An vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên 2 tỉ đồng để sửa chữa 10 phòng học; tráng xi măng sân trường; xây dựng nhà ăn cho học sinh; tặng máy vi tính, cấp học bổng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ III gồm 21 người (khuyết 1); ông Tôn Thọ Nuôi giữ chức Chủ tịch Hội. 

Tại Đại hội, có 3 tập thể và 2 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng; Hội CGC tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Trung ương Hội CGC Việt Nam. Ngoài ra, Trung ương Hội CGC Việt Nam tặng bằng khen cho 9 tập thể và 23 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ II, xây dựng Hội CGC cơ sở vững mạnh./.


Phó Chủ tịch Trung ương Hội CGC Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Thu trao Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Hội CGC Long An

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết