Tiếng Việt | English

01/01/2016 - 14:00

Ông Trần Đức Phấn: “Không nên mơ mộng quá xa với U23 Việt Nam”

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn chia sẻ không nên mơ mộng quá xa xôi về thành tích của ĐT U23 Việt Nam tại VCK giải U23 châu Á.

Chiều tối ngày 31/12/2015, thầy trò HLV Miura đã lên đường sang Qatar để chuẩn bị chính thức bước vào VCK giải U23 chấu Á, giải đấu “mở hàng” cho bóng đá Việt Nam trong năm 2016.

Nằm ở bảng đấu được xem là “nhẹ” nhất tại VCK giải đấu trẻ châu lục, nhưng việc phải cạnh tranh vé vào tứ kết theo mục tiêu đề ra trước các đối thủ như U23 UAE, Australia hay Jordan vẫn được xem là nhiệm vụ hết sức khó khăn với Công Phượng và các đồng đội.

Ông Trần Đức Phấn khẳng định ĐT U23 Việt Nam chỉ cần đá hết mình và đá hay tại VCK giải U23 châu Á. (Ảnh: Trọng Phú).

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn, dù nhận được rất nhiều kỳ vọng sau “chiến tích” vang dội giành vé tới VCK giải U23 châu Á đầy thuyết phục nhưng ĐT U23 Việt Nam cần mục tiêu thực tế, không quá xa xôi nhằm tránh những áp lực không cần thiết khi thi đấu.

“Tôi nghĩ thành tích lọt vào VCK giải U23 châu lục đã là một thành công lớn với ĐT U23 Việt Nam. Tất nhiên, chúng ta đều có mục tiêu khi tham dự bất kỳ giải đấu nào nhưng tôi muốn nói rằng không nên mơ mộng quá xa xôi. Hãy nhìn vào thực tế để biết chúng ta ở đâu và tất nhiên luôn ủng hộ hết mình cho các cầu thủ trẻ khi đại diện cho thể thao nói chung và bóng đá nước nhà nói riêng tranh tài ở sân chơi châu lục”, ông Trần Đức Phấn nói khi trao đổi với PV VOV.VN.

Thử thách đang chờ đợi HLV Miura và các học trò trên đất Qatar. (Ảnh: Trường Giang).

HLV Miura từng chia sẻ, U23 Việt Nam đến với VCK giải đấu này không phải để làm đội bóng lót đường và thậm chí đặt mục tiêu tiến tới tứ kết để ghi thêm một cột mốc mới trong lịch sử bóng đá nước nhà sau khi giành quyền vào chơi trận tứ kết tại ASIAD 17 năm 2014.

Đánh giá về mục tiêu đặt ra của thầy trò HLV Miura tại giải, ông Trần Đức Phấn cho biết: “Chắc chắn khó khăn đang chờ đợi ĐT U23 Việt Nam phía trước. Không dễ để ông Miura và các học trò hoàn thành mục tiêu đặt ra, đặc biệt là khi ĐT U23 Việt Nam không thể có đội hình tốt nhất vì chấn thương. Đây sẽ là cản trở lớn với tham vọng của ĐT U23 Việt Nam tại giải đấu châu lục khi phải thi đấu với mật độ dày và trước các đối thủ đẳng cấp”.

Theo vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, việc được thi đấu cọ xát với những đối thủ đẳng cấp châu Á sẽ là trải nghiệm quý báu với các cầu thủ U23 Việt Nam trên hành trình dài chinh phục các đỉnh cao phía trước để mang lại vinh quang cho bóng đá nước nhà.

“Theo tôi, chỉ cần ĐT U23 Việt Nam đá hết mình, đá hay – như vậy là quá đủ với cá nhân tôi và người hâm mộ. Đừng để các cầu thủ còn trẻ như vậy đã phải mang “gánh nặng” hay áp lực thành tích không cần thiết, thay vào đó cứ tập trung thi đấu hết mình và đá thật đẹp vì màu cờ sắc áo”, ông Trần Đức Phấn chia sẻ./.

Ngọc Duy/VOV.VN

Chia sẻ bài viết