Tiếng Việt | English

11/11/2016 - 01:35

Ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, châu Âu thành lập quân đội

Sputnik đưa tin Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố việc thành lập một quân đội châu Âu là điều không thể tránh khỏi vì trong tương lai, nước Mỹ sẽ ít quan tâm đến sự an toàn của châu lục này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu trên được ông Juncker đưa ra tại một sự kiện do Quỹ Konrad Adenauer tổ chức ở thủ đô Berlin của Đức.

Ông nói: "Chúng ta nợ người Mỹ rất nhiều, đặc biệt là đất nước này và thành phố này, nhưng trong triển vọng dài hạn, họ sẽ không còn chăm lo cho nền an ninh châu Âu. Đây là điều mà chúng ta phải tự làm, do đó chúng ta cần thúc đẩy tiến trình mới cho một liên minh phòng thủ châu Âu và thậm chí thành lập quân đội châu Âu. Đây là những nốt nhạc của tương lai và nó đã bắt đầu vang lên, có điều nhiều người châu Âu chưa được nghe thấy"./.

TTXVN

Chia sẻ bài viết