Tiếng Việt | English

19/12/2017 - 09:41

Pakistan không loại trừ xảy ra chiến tranh hạt nhân ở Nam Á

Ảnh minh họa. (Nguồn: Daily Express)

Hãng PTI đưa tin Cố vấn an ninh quốc gia Pakistan Nasser Khan Janjua ngày 18/12 tuyên bố sự ổn định ở khu vực Nam Á đang ở thế cân bằng mong manh và khả năng về một cuộc chiến tranh hạt nhân là không thể bác bỏ. 

Ông Janjua cũng cáo buộc Mỹ đang có âm mưu đối với dự án Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) trị giá nhiều tỷ USD với Ấn Độ, đồng thời tuyên bố Ấn Độ đang tăng cường một loạt vũ khí nguy hiểm và nước này liên tục đe dọa Pakistan về một cuộc chiến tranh thông thường. 

Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh sự ủng hộ các lực lượng Mỹ trong khu vực đang làm gia tăng chủ nghĩa khủng bố ở bên trong nước này. 

Ông nói: "Khi phong trào Hồi giáo Taliban phát triển mạnh ở Afghanistan, Mỹ đã bắt đầu chuyển cáo buộc về những thất bại của nước này sang Pakistan"./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết