Tiếng Việt | English

04/11/2018 - 14:40

Pakistan-Trung Quốc tăng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Ngày 03/11, tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, Thủ tướng Pakistan Imran Khan và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện song phương.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nêu rõ Trung Quốc và Pakistan là những nước láng giềng, bạn bè và đối tác tốt đẹp với tình hữu nghị truyền thống từ lâu đời. Hai nước có mức độ tin tưởng chính trị lẫn nhau cao, hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, đồng thời ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi của mỗi nước. 

Ông Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc luôn đánh giá Pakistan là một ưu tiên ngoại giao, đồng thời ủng hộ xây dựng một cộng đồng thân thiết hơn chia sẻ tương lai chung giữa hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Pakistan Imran Khan nhấn mạnh, với việc tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng vững mạnh hơn ở mọi cấp độ, đồng thời khẳng định Pakistan sẽ luôn là người bạn đáng tin cậy của Trung Quốc. 

Ông Imran Khan cũng cho biết Pakistan sẽ tiếp tục thúc đẩy dự án xây dựng Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC).

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết hơn 10 văn kiện hợp tác trong một loạt lĩnh vực, như nghiên cứu khoa học, tư pháp, xóa đói giảm nghèo, y tế và hải quan.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đang ở thăm Trung Quốc và sẽ tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất tại Thượng Hải từ ngày 04-05/11./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết