Tiếng Việt | English

22/08/2017 - 09:56

Phải đúng thực chất, không bệnh hình thức trong xây dựng đời sống văn hóa

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Trung ương do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Công ty TNHH Giày Chingluh Việt Nam và xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Trung ương làm việc tại xã Tân Lân, huyện Cần Đước

Tại Công ty TNHH Giày Chingluh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động được quan tâm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức. Hiện tại, mỗi công nhân làm việc tại công ty có mức thu nhập từ 4,5 triệu đồng/tháng trở lên.

Trung bình mỗi tháng, công ty thu được gần 40 triệu đồng do công nhân ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng, từ đó, xây tặng 7 căn nhà cho công nhân, thăm hỏi hàng chục công nhân khi có hữu sự. Dịp Tết Nguyên đán, công ty tặng quà cho toàn thể công nhân là đoàn viên Công đoàn, tổ chức đón xuân cho gần 500 công nhân không có điều kiện về quê ăn tết. Công ty cũng có một số thiết chế: Trạm y tế, nhà ăn, khu vui chơi karaoke, sân bóng,... phục vụ công nhân.

Tại xã Tân Lân, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được người dân tích cực tham gia, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Từ năm 2016 đến nay, xã mở rộng 1 công trình giao thông nông thôn ở ấp Cầu Xây; trải đá 3 công trình khác và giặm vá đường ở ấp Cầu Xây, ấp Ao Gòn với tổng kinh phí gần 1,8 tỉ đồng, trong đó, người dân đóng góp hơn 780 triệu đồng.

Qua phong trào, tình làng nghĩa xóm được giữ gìn, phát huy, thể hiện qua việc giúp nhau phát triển kinh tế. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã là 53 triệu đồng/năm. Toàn xã có 98,9% gia đình văn hóa và 11/11 ấp được công nhận ấp văn hóa,...

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu doanh nghiệp, địa phương đánh giá đúng thực chất, nêu rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện phong trào. Theo đó, Công ty TNHH Giày Chingluh Việt Nam còn thiếu một số thiết chế: Khu vui chơi, giải trí, nhà trẻ,... nên phần nào chưa đáp ứng nhu cầu của công nhân. Ở xã Tân Lân còn xảy ra tệ nạn xã hội, việc giữ gìn vệ sinh môi trường chưa đạt hiệu quả, tỷ lệ người trẻ tham gia hoạt động phong trào ở ấp chưa cao,...

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, dù còn khó khăn về quỹ đất nhưng ngành chức năng tỉnh và doanh nghiệp tập trung tháo gỡ để khu công nghiệp có các thiết chế văn hóa: Nhà trẻ, khu vui chơi nhằm đáp ứng nhu cầu của công nhân, lao động.

Đồng thời, doanh nghiệp cần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân. Các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa phải được quán triệt, cụ thể hóa một cách hiệu quả đến người dân, công nhân, lao động./.

Nguyễn Ngọc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích