Tiếng Việt | English

04/02/2016 - 21:16

Phản bác luận điệu sai trái của đảng đối lập Campuchia về biên giới

Nhà khoa học Campuchia, Sok Touch cho rằng, đảng đối lập không thể lừa dối người dân vì vấn đề biên giới đã được công khai.

Sáng nay (4/2), tại cuộc họp báo diễn ra ở Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, tiến sỹ Sok Touch, Viện sĩ Viện Hàn lâm, Trưởng nhóm nghiên cứu về vấn đề biên giới Campuchia - Việt Nam đã bác bỏ những luận điệu sai trái của đảng đối lập Campuchia liên quan vấn đề biên giới hai nước.

Tiến sỹ Sok Touch (ngồi giữa hàng trên cùng) phát biểu tại cuộc họp báo

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tiến sĩ Sok Touch cho biết, trong 7 tháng qua, nhóm nghiên cứu của ông đã tiến hành khảo sát được 500 km đường biên giới tại 4 tỉnh Kampot, Kandal, Svay Rieng, Tbong Khmum.
Đây là một phần của công trình nghiên cứu về vấn đề biên giới do nhóm nghiên cứu của tiến sỹ Sok Touch tiến hành, dự kiến sẽ kết thúc và công bố kết quả cuối cùng trong năm 2017. Tiến sỹ Sok Touch đã bác bỏ việc đảng Cứu quốc đối lập (CNRP) cho rằng, ông và nhóm nghiên cứu của Viện Hàn lâm tiến hành nghiên cứu về vấn đề biên giới nhằm phục vụ cho Chính phủ Campuchia và đảng Nhân dân cầm quyền, đồng thời chỉ trích một số nghị sỹ đối lập lợi dụng vấn đề biên giới để mưu đồ lợi ích chính trị.

Ông Sok Touch nói: “Ông Um Sam An, đại biểu Quốc hội của Đảng đối lập thường xuyên kích động nhân dân về vấn đề biên giới qua những tuyên bố không có cơ sở, không đúng sự thật. Về vấn đề biên giới nếu là vấn đề bí mật thì Um Sam An có thể lừa dối người dân, nhưng ở đây vấn đề biên giới đã được công khai, họ không thể lừa dối mọi người”.

Đông đảo phóng viên và các nhà khoa học tham dự buổi họp báo

Tiến sỹ Sok Touch cho biết, trong quá trình phân giới cắm mốc trên đất liền với Việt Nam, Chính phủ Campuchia đã thực hiện theo đúng luật pháp trong nước và quốc tế.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên và các đại biểu tham dự cuộc họp báo về việc bên nào, Campuchia hay Việt Nam được lợi trong việc phân giới? Tiến sỹ Sok Touch cho rằng, không có bên nào lợi mà cũng không có bên nào thiệt. Có một số cột mốc cắm sang đất Campuchia và ngược lại cũng có một số cột mốc cắm sang đất Việt Nam. Tuy nhiên, việc hai bên thực hiện thỏa thuận hoán đổi (1 đổi 1) trong quá trình phân giới và không có gì là sai./.

PV/VOV - Phnom Penh 

Chia sẻ bài viết