Tiếng Việt | English

07/12/2015 - 17:43

Phấn đấu đến năm 2020: Cả nước tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin

Từ năm 2012 đến nay, cả nước tìm kiếm, quy tập được 7.997 hài cốt liệt sĩ ở trong nước, Lào và Campuchia; trong đó, tỉnh Long An đã tìm kiếm, quy tập được 200 hài cốt liệt sĩ.

  

 Đại biểu tham dự ở điểm cầu Long An.

Chiều ngày 7-12-2015, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015.

Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, đại diện các huyện, thị xã và TP.Tân An tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từ năm 2012 đến nay, cả nước tìm kiếm, quy tập được 7.997 hài cốt liệt sĩ ở trong nước, Lào và Campuchia; trong đó, tỉnh Long An đã tìm kiếm, quy tập được 200 hài cốt liệt sĩ.

Lễ cầu siêu hài cốt các anh hùng liệt sĩ

Nổi bật trong việc triển khai, thực hiện Đề án 1237 phải kể đến các địa phương như: Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Nghệ An,… đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin; từng bước đẩy mạnh tổ chức tìm kiếm, quy tập ở trong nước; bảo đảm trang bị, phương tiện tốt hơn, góp phần ổn định chính trị - xã hội ở các địa phương,...

Từ nay đến năm 2020, các địa phương trên toàn quốc sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, bản đồ tìm kiếm, quy tập; tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin,…/.

Phong Nhã

 

Chia sẻ bài viết