Tiếng Việt | English

20/08/2017 - 23:25

Phần Lan mở rộng điều tra vụ phần tử Hồi giáo tấn công bằng dao

Reuters đưa tin, ngày 20/8, cảnh sát Phần Lan cho biết họ đã tiến hành lục soát thêm nhiều địa điểm tại thành phố Turku để điều tra về vụ tấn công do phần tử Hồi giáo tình nghi thực hiện lần đầu tiên tại quốc gia này.

 

Cảnh sát Phần Lan điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao tại Turku. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Tuy nhiên, cảnh sát đã không bắt giữ thêm đối tượng nào.

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng xin tị nạn người Maroc, 18 tuổi, với cáo buộc tấn công bằng dao làm 2 phụ nữ thiệt mạng và 8 người khác bị thương hôm 18/8 vừa qua.

Cảnh sát cho biết họ vẫn chưa thể thẩm vấn nghi phạm chính; trong khi 4 đối tượng khác người Maroc, cũng bị bắt giữ do liên quan tới vụ tấn công nói trên, đã hợp tác song chưa thể xác định rõ vai trò của chúng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết