Tiếng Việt | English

03/01/2017 - 19:06

Phản ứng của Trung Quốc sau chỉ trích của Tổng thống Mỹ về Triều Tiên

Trung Quốc hôm nay (3/1) khẳng định nước này đang nỗ lực thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố của Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ trích Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc đang được lợi từ các mối quan hệ kinh tế với Mỹ, nhưng không giúp ích gì trong việc kiểm soát CHDCND Triều Tiên.

Phản ứng trước nhận định của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh, là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đang tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, cũng như cùng các nước khác thông qua một số nghị quyết. Điều này thể hiện thái độ có trách nhiệm của Trung Quốc. Ông Cảnh Sảng cũng khẳng định.


Ông Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng sắp tiến tới giai đoạn thử ICBM đủ sức bắn tới Mỹ (Ảnh: KCNA/Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: “Trung Quốc luôn ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, duy trì hòa bình và ổn định, giải quyết các vấn đề liên quan thông qua tham vấn và đối thoại. Những nỗ lực của Trung Quốc về vấn đề này rõ ràng đã được công nhận. Chúng tôi hi vọng các bên tránh có những lời nói và hành động làm gây thêm căng thẳng và cùng nhau đưa vấn đề hạt nhân Triều Tiên theo hướng đối thoại và đàm phán sớm nhất có thể”.

Trong tuyên bố liên quan đến Triều Tiên, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cũng cho rằng, Triều Tiên sẽ không thể phát triển tên lửa hạt nhân có khả năng vươn tới Mỹ.

Trước đó, trong thông điệp Năm Mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, nước này "đang ở giai đoạn cuối của việc bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa", với tầm bắn có thể đến lãnh thổ Mỹ. Ngay lập tức, Hàn Quốc đã chỉ trích tuyên bố này là mối đe dọa./.

Phạm Hà/VOV.VN (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích