Tiếng Việt | English

08/02/2019 - 10:25

Pháp và Đức nhất trí phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới

Đức và Pháp phát triển máy bay chiến đấu mới.

Đức và Pháp phát triển máy bay chiến đấu mới.

Theo trang tin Novinky.cz ngày 07/02, Pháp và Đức đã nhất trí hợp tác phát triển một thế hệ máy bay chiến đấu mới của châu Âu, một phần của dự án Hệ thống Máy bay Chiến đấu Tương lai (FCAS). 

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly và người đồng cấp Đức Ursula von der Leyen đã ký hợp đồng trị giá 65 triệu euro (khoảng 74 triệu USD) về đảm bảo tài chính cho dự án hợp tác nói trên trong hai năm đầu.

Việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới được giao cho công ty Dassault Aviation và European Airbus của Pháp, trong khi phần động cơ máy bay sẽ do các công ty Safran (Pháp) và MTU Aero Engines (Đức) chịu trách nhiệm. 

Tháng 6/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Đức đã ký một bản ghi nhớ xác định vai trò của các bên trong việc phát triển chiến đấu cơ mới.

Dự kiến, những máy bay này sẽ được đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2035-2040 và đến năm 2040 có thể thay thế các loại máy bay Rafale và Typhoon hiện nay./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết