Tiếng Việt | English

29/05/2018 - 14:34

Phật giáo Long An tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562

Sáng 29/5 (nhằm ngày rằm tháng tư âm lịch), tại Chùa Thiên Châu, phường 3, TP.Tân An, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 - dương lịch 2018.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 đến Hòa thượng Thích Minh Thiện – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và gần 1.500 phật tử trong tỉnh về dự.

Hòa thượng Thích Minh Thiện – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, trân trọng đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Trong đó nêu cao tinh thần “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại.

Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh gởi lời chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 đến đồng bào Phật giáo tỉnh nhà.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh gởi lời chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của đồng bào Phật giáo tỉnh nhà trong phong trào thi đua yêu  nước, thi đua lao động sản xuất, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời mong muốn, thời gian tới đồng bào phật tử tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, thực hiện tốt đường hướng “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, góp phần cùng tỉnh nhà xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Lãnh đạo tỉnh, một số sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và gần 1.500 phật tử trong tỉnh dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 - dương lịch 2018.

Tại Đại lễ, các vị lãnh đạo, chư tôn đức tăng ni, phật tử tiến hành các nghi thức để cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình và sự hạnh phúc, an lạc cho mọi người./.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết