Tiếng Việt | English

24/07/2020 - 07:58

Phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ trong đại hội Đảng

Sau rút kinh nghiệm từ Đại hội (ĐH) điểm Đảng bộ huyện Cần Giuộc (diễn ra từ ngày 8 đến 10/6/2020), hiện nay, đảng bộ các địa phương, đơn vị (cấp trên cơ sở) trong tỉnh đang và chuẩn bị tổ chức ĐH đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nối tiếp thành công của ĐH Đảng bộ huyện Cần Giuộc, trong 3 ngày (từ ngày 22 đến 24/7/2020), Đảng bộ huyện Tân Thạnh, Vĩnh Hưng tiến hành ĐH. Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, ĐH Đảng bộ huyện Tân Thạnh, Vĩnh Hưng đã dành khá nhiều thời gian cho đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận, đánh giá, phân tích kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Với sự nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ 2 huyện thuộc khu vực Đồng Tháp Mười này đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế luôn giữ được đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đồng thời, các công trình thủy lợi tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng, đáp ứng yêu cầu hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước,...

ĐH Đảng bộ huyện Tân Thạnh, Vĩnh Hưng đã thông qua các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, tập trung giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy mạnh mẽ đoàn kết nội bộ; xây dựng kết cấu hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp;…

Sự thành công của ĐH các huyện là nhờ công tác chuẩn bị thực hiện chu đáo, đúng quy định, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Việc thẩm định, phê duyệt văn kiện, đề án nhân sự được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Việc thảo luận ở các ĐH sôi nổi, thẳng thắn, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, dân chủ, đoàn kết; quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện nghiêm;…

Đến nay, toàn tỉnh có 3 đảng bộ huyện: Cần Giuộc, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng và Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức ĐH theo đúng yêu cầu, nội dung chương trình đề ra. Hiện nay, các đảng bộ cấp huyện và tương tương còn lại khẩn trương tổ chức ĐH bảo đảm đến cuối tháng 8-2020 sẽ hoàn thành. Việc tổ chức chặt chẽ, bài bản cùng những bài học được chỉ ra qua đợt ĐH cấp cơ sở sẽ là những kinh nghiệm quý, nền tảng để tổ chức thành công ĐH Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết