Tiếng Việt | English

30/12/2018 - 18:05

Phát huy hiệu quả mô hình Cộng đồng học tập

Xây dựng các mô hình học tập, người dân được thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực. Học sinh (HS) được chăm lo và quan tâm việc học. Người dân nêu cao tinh thần học tập suốt đời, cần gì học đó để mở rộng kiến thức, phát triển kinh tế gia đình. Và Hội Khuyến học (HKH) xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - 1 trong 5 đơn vị được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tốt trong thực hiện mô hình xây dựng cộng đồng học tập cấp xã năm 2018.

Xây dựng các mô hình học tập, người dân được thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực. Học sinh (HS) được chăm lo và quan tâm việc học. Người dân nêu cao tinh thần học tập suốt đời, cần gì học đó để mở rộng kiến thức, phát triển kinh tế gia đình. Và Hội Khuyến học (HKH) xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - 1 trong 5 đơn vị được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tốt trong thực hiện mô hình xây dựng cộng đồng học tập cấp xã năm 2018.

Mô hình Nuôi heo đất của hội viên Hội Khuyến học xã Đông Thạnh, góp phần chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài

Xác định việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và xây dựng xã hội học tập là mục tiêu quan trọng, HKH xã Đông Thạnh nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả các mô hình. Trong đó, HKH xã chú trọng công tác phát triển hội viên. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng cộng đồng học tập ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng xã hội học tập. Không chỉ phát triển hội viên tại các ấp, HKH xã Đông Thạnh còn phối hợp các trường học trên địa bàn xây dựng chi HKH. Cô Nguyễn Thị Phương - giáo viên lớp 2/1, Trường Tiểu học Rạch Núi, chia sẻ: “Nhờ có quỹ KH, HS lớp tôi được hỗ trợ rất nhiều. Đặc biệt, mỗi dịp tết, HS nghèo được tặng chiếc áo mùa xuân. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp bước HS đến trường”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Rạch Núi - Đỗ Thị Kiên cho biết: "Không chỉ phụ huynh, mỗi cán bộ, giáo viên cũng là thành viên của HKH. Ngoài ra, cán bộ, giáo viên còn tham gia mô hình Nuôi heo đất để đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài của đơn vị".

Hiện toàn xã có 3.153 hội viên HKH, chiếm 27,06% dân số. Nhờ vậy, người dân rất quan tâm đến việc học của con em mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương qua từng năm; đồng thời tích cực học tập, học tập suốt đời. Năm 2018, HKH xã có hơn 1.300 thành viên tham gia các lớp tập huấn về nông nghiệp, từ đó góp phần nâng cao năng suất, phát triển kinh tế.

Chủ tịch HKH xã Đông Thạnh - Trần Trung Phong cho biết: "Khi xây dựng mô hình học tập gắn với các đơn vị, phong trào thì mới phát huy tối đa hiệu quả. Nhờ vậy, công tác phát triển hội viên đạt kết quả cao; mô hình đi vào thực chất và hiệu quả. Đặc biệt, thông qua việc phát triển hội viên trong trường học, phụ huynh không chỉ quan tâm đến việc học của con em mình mà còn nhận thức được ý nghĩa của việc học tập suốt đời".

Nhờ phát triển được hội viên, hoạt động các mô hình hiệu quả, công tác KH, khuyến tài tại xã Đông Thạnh ngày càng phát triển. HS có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, hỗ trợ, HS giỏi được động viên, khen thưởng kịp thời./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết