Tiếng Việt | English

29/11/2018 - 10:17

Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

Nhờ nỗ lực vượt khó cùng sự hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế gia đình, đến nay, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Diệu và anh Võ Minh Thuấn (ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An) vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thời gian rảnh, chị Diệu đan đệm để kiếm thêm thu nhập

Thời gian rảnh, chị Diệu đan đệm để kiếm thêm thu nhập

Anh Thuấn và chị Diệu nên duyên vợ chồng từ năm 1999. Đến năm 2000, anh chị được cha mẹ cho mảnh đất nhỏ dựng tạm căn nhà lá che nắng, che mưa. Do không có ruộng đất canh tác nên nguồn sống của anh chị chủ yếu dựa vào làm thuê, làm mướn. Không ngại nắng mưa, vất vả, hễ ai thuê gì thì anh chị làm nấy. Thời gian rảnh, chị Diệu còn đan đệm để kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, kinh tế gia đình vẫn thiếu trước, hụt sau. Anh chị phải chạy ăn từng bữa nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Căn nhà lá lâu nay đã hư hỏng nặng. Thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chính quyền địa phương xét hỗ trợ anh chị vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội TP.Tân An để phát triển kinh tế gia đình. Với 50 triệu đồng, anh chị xây dựng chuồng nuôi bò, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Từ 1 con bò giống, đến nay, anh chị phát triển đàn bò lên 6 con.

“Nhờ nguồn vốn hỗ trợ, chúng tôi có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững và nuôi con ăn học. Bởi, vợ chồng tôi sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nên cố gắng cho con cái chữ để sau này các con có việc làm, ổn định cuộc sống” - chị Diệu chia sẻ. Sau nhiều năm tích góp, anh chị xây dựng được căn nhà cấp 4 kiên cố và thoát nghèo bền vững từ năm 2016.

Nói về gia đình anh Thuấn, chị Diệu, Trưởng ấp Xuân Hòa 1 - Phan Văn Bình cho biết: “Dù kinh tế gia đình khó khăn nhưng gia đình anh Thuấn, chị Diệu rất chí thú làm ăn, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, luôn chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết