Tiếng Việt | English

09/01/2019 - 10:14

Phát huy sức trẻ, tư duy sáng tạo của học sinh, sinh viên

Long An hiện có gần 30.400 đoàn viên là học sinh, sinh viên (HSSV) học tập tại các trường trên toàn tỉnh. Thời gian qua, Đoàn, Hội, Đội các trường triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích, phát huy sức trẻ, tư duy sáng tạo của HSSV.

Hiệu quả từ phong trào "Sinh viên 5 tốt"

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội SV Việt Nam tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú cho biết, xác định phong trào SV 5 tốt là “xương sống” cho các hoạt động, thời gian qua, Hội SV Việt Nam tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến các hội viên (HV), SV; xây dựng, ban hành bộ tiêu chí SV 5 tốt phù hợp với hoạt động của đơn vị. Theo đó, Hội SV các trường chủ động tham mưu, đề xuất gắn danh hiệu này với tiêu chuẩn bình xét học lớp nhận thức về Đảng; phát hiện và biểu dương những SV có thành tích xuất sắc, tạo động lực cho SV rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

Tình nguyện tốt là 1 trong 5 tiêu chí  giúp sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hàng năm

Tình nguyện tốt là 1 trong 5 tiêu chí  giúp sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hàng năm

Trường Cao đẳng Sư phạm Long An là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào SV 5 tốt. Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội SV trường - Nguyễn Phát Truyễn cho biết, ngay từ đầu năm học, hội triển khai đến các chi hội và tổ chức cho HV, SV đăng ký danh hiệu SV 5 tốt. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong các hoạt động, sự kiện lớn của trường. Qua đó, 100% chi hội SV và các câu lạc bộ trong trường triển khai, thực hiện cuộc vận động SV 5 tốt, góp phần đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.

SV 5 tốt phải hội đủ các tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. “Để giúp HV, SV đạt danh hiệu này, Đoàn trường, Hội SV trường phối hợp Ban Giám hiệu tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường cho SV rèn luyện, trưởng thành: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, tập huấn kỹ năng sống cho SV, hội thi văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hiến máu nhân đạo, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh,... Nhờ đó, năm học 2017-2018, trường có 21 đoàn viên là SV đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp trường, 8 SV đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp tỉnh và 1 SV được Trương ương Đoàn trao tặng danh hiệu “Sao tháng Giêng”” - anh Nguyễn Phát Truyễn chia sẻ.

Theo thống kê của Hội SV Việt Nam tỉnh, 5 năm qua (2014-2018), toàn tỉnh có hơn 150 SV đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp trường, 30 SV đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp tỉnh và 5 SV được Trung ương Đoàn trao danh hiệu “Sao tháng Giêng”. Với thành tích năm học 2017-2018 đạt loại giỏi (trung bình các môn 8,71) và tích cực tham gia nhiều hoạt động Đoàn, Hội, SV Phan Thị Hồng Cúc, lớp Giáo dục Mầm non K41, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, vượt qua hàng trăm SV đứng tốp 10 SV 5 tốt cấp tỉnh năm 2018. Không chỉ học giỏi, với cương vị là Chi hội trưởng Chi đoàn lớp, Hồng Cúc còn được biết đến bởi sự năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động SV tình nguyện, an sinh xã hội do Đoàn Thanh niên, Hội SV trường tổ chức. Ngoài ra, với điểm trung bình trong từng học phần môn Tiếng Anh 9,0 trở lên, Hồng Cúc còn là thành viên có nhiều đóng góp cho Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường.

Khơi nguồn sáng tạo tuổi trẻ

Hàng năm, cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Long An do Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp tổ chức là một trong những hoạt động khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của HS từ 6-19 tuổi. Qua 11 lần tổ chức, cuộc thi tạo được sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Lê Thị Cẩm Tú, năm 2007, lần đầu tổ chức cuộc thi, thí sinh đăng ký chưa nhiều, chỉ có 19 tác phẩm tham gia. Đến năm 2018, thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cuộc thi thu hút 656 sản phẩm dự thi liên quan đến các lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Mỗi đề tài, sản phẩm do các em làm ra khá đơn giản nhưng phần nào thể hiện ý tưởng sáng tạo, bộc lộ tư duy về những vấn đề trong cuộc sống xã hội. 

Đề tài nghiên cứu tạo ra bánh xà phòng  rửa tay thân thiện với môi trường giúp  nhóm học sinh Trường THPT An Ninh  đoạt giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng Quốc gia năm 2018

Đề tài nghiên cứu tạo ra bánh xà phòng  rửa tay thân thiện với môi trường giúp  nhóm học sinh Trường THPT An Ninh  đoạt giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng Quốc gia năm 2018

Cùng chung niềm đam mê sáng tạo, nhóm HS Trường THPT An Ninh (huyện Đức Hòa): Phạm Trường Giang, Phạm Thanh Phong, Lê Minh Thiện và Huỳnh Trần Mỹ Quyên nghiên cứu, tạo ra bánh xà phòng rửa tay thân thiện với môi trường. Phạm Trường Giang chia sẻ: “Sau lần bị bệnh ngoài da và được gia đình điều trị bằng cách dân gian, tôi biết lá chùm ruột có tính kháng khuẩn cao. Với sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn Hóa, tôi cùng 3 người bạn nữa hái lá chùm ruột, phơi khô, xay nhuyễn, tạo ra cao chiết và gửi dung dịch này đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xét nghiệm. Sau khi có kết quả, nhóm tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh với phôi xà phòng, chất kháng khuẩn từ lá chùm ruột và chút tinh dầu để tạo mùi”.

Hầu hết xà phòng thông thường đều có chứa thành phần triclosan (chất hóa học kháng khuẩn), nếu tiếp xúc lâu dài có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Việc ứng dụng hoạt tính kháng khuẩn của lá chùm ruột thay thế triclosan để sản xuất xà phòng rửa tay thân thiện với môi trường giúp nhóm đoạt giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng Quốc gia năm 2018 và cũng là đề tài duy nhất của tỉnh đoạt giải cấp Trung ương trong năm nay.

Nhóm SV Trường Cao đẳng Nghề Long An: Lê Minh Trường, Nguyễn Thanh Nhã và Nguyễn Hồng Lĩnh lần đầu tiên tham gia cuộc thi và đoạt giải nhì cấp tỉnh năm 2018 với tác phẩm Máy sấy thực phẩm sử dụng bơm nhiệt. Nhóm SV này có nhiều lợi thế hơn các thí sinh khác vì được học tập bài bản về kỹ thuật điện, điện tử nên có khả năng nghiên cứu, chế tạo ra các sản phẩm, mô hình mang tính ứng dụng cao. “Máy sấy chúng tôi tạo ra dùng nhiệt độ thấp nên khá an toàn cho các loại thực phẩm. Đặc biệt, máy hoạt động rất ổn định, bảo đảm những sản phẩm rau, quả sau khi sấy vẫn giữ được hương vị, màu sắc đặc trưng” - Lê Minh Trường chia sẻ.

Nâng cao chất lượng phong trào

Có thể thấy, phong trào SV 5 tốt, cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Long An là 2 trong số hoạt động bổ ích mà các tổ chức Đoàn, Hội, Đội đặc biệt dành cho HSSV trong tỉnh. Qua đó, giúp HSSV có thể khẳng định vai trò trí thức trẻ, tiếp tục phấn đấu nghiên cứu, sáng tạo, trở thành lực lượng “vừa hồng, vừa chuyên”.

Tình nguyện tốt là 1 trong 5 tiêu chí  giúp sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hàng năm

Anh Nguyễn Phát Truyễn cho biết, thời gian tới, Đoàn, Hội SV trường tiếp tục phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có cơ chế theo dõi, đánh giá, hỗ trợ thường xuyên cho SV. Đặc biệt, đăng tải 5 tiêu chí SV 5 tốt trên các diễn đàn, trang tin điện tử, bản tin của trường; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV, trong đó, tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị theo hướng gắn lý luận với thực tiễn trong nội dung giáo trình,... Qua đó, giúp HV, SV xác định đúng đắn động cơ học tập, rèn luyện, năng lực sáng tạo, lối sống đẹp, có ích vì cộng đồng. 

“Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh, Huyện đoàn tiếp tục tuyên truyền, vận động HS trên địa bàn huyện tham gia; đồng thời, tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho các thí sinh dự thi và các thầy, cô giáo hướng dẫn, nhất là tìm nguồn xã hội hóa hoàn thiện ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phát triển thương mại hóa sản phẩm, tạo động lực cho các em tiếp tục phấn đấu nghiên cứu, sáng tạo” - Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Tú Trinh thông tin.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - Võ Trần Tuấn Thanh, thời gian tới, bên cạnh duy trì, nâng chất phong trào SV 5 tốt, cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; củng cố, phát triển các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm đáp ứng công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào HSSV trong tình hình mới; xây dựng các chi hội chủ động công tác, chủ động học tập. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng Internet và khai thác những điểm tích cực của mạng xã hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp HSSV trong tỉnh chia sẻ thông tin, giao lưu với HSSV trong nước và quốc tế thông qua các công cụ giao lưu trực tuyến,.../.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết