Tiếng Việt | English

27/12/2016 - 11:37

Phát huy truyền thống đơn vị Quyết thắng

Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đóng quân trên địa bàn xã biên giới Hưng Điền B. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phát huy truyền thống đơn vị Quyết thắng nhiều năm liền.

Thượng úy Trương Huỳnh Long, Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng cho biết: Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tác phong quân nhân của CBCS. 100% CBCS chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, điều lệnh, kỷ luật của quân đội. Duy trì tốt các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống.


Chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng giúp dân làm đường

Năm 2016, đơn vị hoàn thành chương trình huấn luyện cho chiến sĩ với các nội dung: Giáo dục chính trị; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật cấp tiểu đội, trung đội, đại đội, điều lệnh quản lý bộ đội; tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới, tham gia kiểm tra bắn đạn thật các bài kỹ thuật chiến đấu bộ binh, tiểu đội bắn chiến đấu, diễn tập chiến thuật cấp phân đội năm 2016 đều đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đại đội cũng triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nền nếp chính quy, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Cơ sở vật chất trong đơn vị được đầu tư xây dựng ngày càng kiên cố, khang trang, sạch, đẹp, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt và công tác huấn luyện.

Ngoài giờ công tác, huấn luyện, CBCS còn được tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu kết nghĩa với các chi đoàn bạn, qua đó tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp anh em vơi đi nỗi nhớ nhà và an tâm huấn luyện, công tác trong môi trường quân đội.


Giúp dân sửa chữa nhà

Bên cạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng bữa ăn cho CBCS. Hiện, đơn vị tận dụng 70% nguồn thực phẩm từ tăng gia vào bếp ăn. Công tác dân vận được đơn vị chú trọng thực hiện, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn, giúp dân di dời nhà cửa, thu hoạch lúa chạy lũ,...

Năm 2016, đại đội tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường; phát quang bụi rậm; sửa chữa cầu ở ấp Kênh Cũ, xã Hưng Điền B; sửa chữa lộ giao thông nông thôn ở ấp 1, xã Thạnh Hưng; di dời nhà cửa giúp những hộ dân xung quanh khu vực đóng quân với hàng trăm lượt CBCS tham gia; nhận đỡ đầu 5 học sinh nghèo hiếu học.

Bà Lê Võ Thị Thúy Hằng, người dân ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B cho biết: “CBCS Đại đội Bộ binh rất gần gũi, gắn bó với người dân. Mỗi khi chúng tôi cần giúp đỡ, chỉ cần báo với đơn vị là ngay sau đó được lực lượng hỗ trợ dù lúc mưa giông hay giữa trời nắng nóng. Chúng tôi luôn trân trọng tấm lòng, tình cảm của anh em chiến sĩ đối với người dân”.


Tăng gia sản xuất rau xanh

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Hưng - Thượng tá Trương Văn Khuyên cho biết: CBCS luôn giữ vững mối quan hệ với chính quyền, công an, biên phòng và nhân dân địa phương để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Với những thành tích xuất sắc, Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Quân khu 7 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết