Tiếng Việt | English

17/03/2018 - 00:05

Phát huy vai trò phụ nữ trong quản lý con, em không vi phạm pháp luật

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm và tệ nạn trong thanh, thiếu niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phối hợp Công an thị xã thực hiện Nghị quyết liên tịch về quản lý, giáo dục con, em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Theo đó, 2 ngành tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức cho hội viên và phụ nữ về quản lý, giáo dục con, em trong gia đình; hướng dẫn gia đình giáo dục con, em cách phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, nhất là trẻ em gái.

Ảnh minh họa (nguồn: VOV.VN)

Ảnh minh họa (nguồn: VOV.VN)

Để công tác quản lý, giáo dục con, em trong gia đình không phạm tội trở thành phong trào rộng khắp, hội lồng ghép thực hiện nghị quyết liên tịch với các nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hàng năm, hội tổ chức cho 100% gia đình cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội thực hiện và nhân rộng mô hình câu lạc bộ Phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em với 40 thành viên, chọn xã Bình Hiệp làm điểm nhằm tuyên truyền đến hội viên và người dân về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Theo thống kê, hiện trên địa bàn thị xã chưa có trường hợp phụ nữ, trẻ em bị buôn bán.

Ngoài ra, hội cơ sở tiếp tục duy trì những mô hình hiệu quả: Sổ tay liên tịch, Quản lý trẻ em chưa ngoan, Ánh sáng văn minh, an ninh xóm ấp,... giải quyết cơ bản tình trạng trẻ em, thanh, thiếu niên tụ tập, quậy phá. Kết hợp nhà trường, khu phố, ấp và gia đình vận động 12 học sinh học kém, có biểu hiện cá biệt, bỏ học trở lại lớp,... Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thị xã Kiến Tường còn tham gia giúp đỡ, cảm hóa có tiến bộ 25 thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể rà soát 59 đối tượng, trong đó có 19 phụ nữ tham gia vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu.

Qua quá trình thực hiện, công an và hội thường xuyên trao đổi thông tin về các đối tượng vi phạm pháp luật, thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật để có biện pháp cùng gia đình tuyên truyền, giáo dục, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Các cấp hội thường xuyên vận động chị em phụ nữ tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện, tố giác và cung cấp những thông tin quan trọng về những hành vi vi phạm pháp luật,...

Bên cạnh đó, hội tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo, cận nghèo vay vốn sản xuất, ổn định cuộc sống; phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Khuyến nông mở 14 lớp dạy nghề, có 450 học viên nữ, giới thiệu việc làm cho 773 hội viên, phụ nữ, giúp chị em có việc làm ổn định./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết