Tiếng Việt | English

13/01/2017 - 22:40

Phe đối lập Syria nêu ý kiến về giải quyết cuộc khủng hoảng

 

(Nguồn: AP)

Sputnik đưa tin, người đứng đầu đoàn đại biểu của phe đối lập Syria và cựu tướng lĩnh quân đội Mustafa Sheikh ngày 13/1 cho rằng việc đạt được và thực hiện một lệnh ngừng bắn ở Syria sẽ là mục tiêu chính tại các cuộc đàm phán về giải quyết cuộc khủng hoảng Syria được tổ chức ở Astana, Kazakhstan, dự kiến vào ngày 23/1 tới.

Họ cũng cho rằng sẽ là một thành công lớn nếu các cuộc đàm phán này đem lại một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc.

Trong khi đó, thành viên từ phái đoàn của phe đối lập Mahmoud Afandi cùng ngày nói rằng phe đối lập Syria sẽ tham gia vào cuộc đàm phán ở Astana chỉ khi lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày được giám sát trên toàn miền Nam Syria, bắt đầu từ ngày 13/1./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết