Tiếng Việt | English

02/07/2015 - 15:52

Phi cơ không người lái giám sát sĩ tử thi vào đại học Trung Quốc

Giới chức Trung Quốc đã phải áp dụng công nghệ cao để đối phó với các thủ thuật hiện đại của các sĩ tử muốn gian lận trong kỳ thi đại học.

Một thiết bị bay điều khiển từ xa đã được đưa vào sử dụng để nhận diện các trường hợp gian lận trong thi cử tại tỉnh Lạc Dương (Trung Quốc).

 

Giám thị và thí sinh tại một phòng thi đầu vào đại học tại Trung Quốc (ảnh: China Daily)

Hàng năm hàng triệu học sinh Trung Quốc dự kỳ thi đầu vào đại học. Kỳ thi này căng thẳng đến nỗi có nhiều trường hợp học sinh tự tử hoặc ngất xỉu trong phòng thi.

Kỳ thi mà người Trung Quốc gọi là gaokao này diễn ra có 2 ngày và dựa nhiều vào việc học thuộc lòng nhưng nó lại quyết định tương lai của các thí sinh. Gaokao được coi là kỳ thi nhồi nhét áp lực nhất thế giới.

Gian lận trong thi cử là một vấn nạn phổ biến trong các phòng thi đại học ở Trung Quốc, trong đó các học sinh sử dụng nhiều mánh khóe khác nhau để giành giật cơ hội đặt chân vào một trong các cơ sở giáo dục đại học danh giá nhất của Trung Quốc.

Giới chức Trung Quốc chưa công bố con số những thí sinh bị bắt quả tang quay cóp trong các kỳ thi hàng năm, nhưng vào năm 2014, trang web Kotaku đã giới thiệu chi tiết về một số chiêu trò của thí sinh nhằm qua mặt giám thị. Một trong các mánh khóe đó là dùng loại bút có khả năng gửi đề thi tới một địa điểm ở xa, sau đó đáp án sẽ được gửi ngược trở lại cho những thí sinh không trung thực thông qua các thiết bị nghe gắn bên trong lỗ tai.

Giám thị và thí sinh tại một phòng thi đầu vào đại học tại Trung Quốc (ảnh: China Daily)
Hàng năm hàng triệu học sinh Trung Quốc dự kỳ thi đầu vào đại học. Kỳ thi này căng thẳng đến nỗi có nhiều trường hợp học sinh tự tử hoặc ngất xỉu trong phòng thi.

Kỳ thi mà người Trung Quốc gọi là gaokao này diễn ra có 2 ngày và dựa nhiều vào việc học thuộc lòng nhưng nó lại quyết định tương lai của các thí sinh. Gaokao được coi là kỳ thi nhồi nhét áp lực nhất thế giới.

Gian lận trong thi cử là một vấn nạn phổ biến trong các phòng thi đại học ở Trung Quốc, trong đó các học sinh sử dụng nhiều mánh khóe khác nhau để giành giật cơ hội đặt chân vào một trong các cơ sở giáo dục đại học danh giá nhất của Trung Quốc.

Giới chức Trung Quốc chưa công bố con số những thí sinh bị bắt quả tang quay cóp trong các kỳ thi hàng năm, nhưng vào năm 2014, trang web Kotaku đã giới thiệu chi tiết về một số chiêu trò của thí sinh nhằm qua mặt giám thị. Một trong các mánh khóe đó là dùng loại bút có khả năng gửi đề thi tới một địa điểm ở xa, sau đó đáp án sẽ được gửi ngược trở lại cho những thí sinh không trung thực thông qua các thiết bị nghe gắn bên trong lỗ tai.

Phi cơ không người lái dùng để giám sát sĩ trong phòng thi (ảnh: people.com.cn)

Do vậy mà phi cơ không người lái đã được đưa vào cuộc. Thiết bị bay này có khả năng tìm kiếm và định vị các tín hiệu vô tuyến và bắt quả tang các học sinh gian lận trong thi cử.

Thiết bị bay ở độ cao 500m phía trên điểm thi và có tầm hoạt động khoảng 1km. Khi phát hiện ra một tín hiệu vô tuyến nào đó, nó sẽ truyền đến các máy tính bảng của cán bộ ngành giáo dục thông tin về vị trí của tín hiệu.

Từ máy tính bảng của mình, nhân viên ngành giáo dục có thể điều khiển phi cơ và chỉnh cho nó lơ lửng phía trên khu vực thi cử rồi từ từ hạ sát xuống để xác định chính xác nơi phát ra tín hiệu. Càng bay gần đối tượng gian lận, tín hiệu xuất trên màn hình của máy tính bảng sẽ càng dày đặc – điều này giúp người sử dụng dễ dàng tìm ra kẻ gian lận./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Theo Wired.co.uk

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích