Tiếng Việt | English

13/04/2019 - 09:40

Phim ''Chàng vợ của em'' đoạt Giải thưởng Cánh diều Vàng 2018

Tiêu chí của giải Cánh Diều năm nay là tôn vinh những tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc.

Đạo diễn Charlie Nguyễn nhận Giải Cánh diều Vàng hạng mục Phim điện ảnh và Đạo diễn xuất sắc nhất. (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)

Đạo diễn Charlie Nguyễn nhận Giải Cánh diều Vàng hạng mục Phim điện ảnh và Đạo diễn xuất sắc nhất. (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)

Tối 12/4, tại Nhà hát Quân đội (khu vực phía Nam), Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ Trao Giải thưởng Cánh diều 2018.

Trong đêm trao giải, các nghệ sỹ cùng tri ân, tưởng nhớ đến cố nghệ sỹ, nhà quay phim Nguyễn Thế Đoàn và nghệ sỹ nhân dân Phạm Khắc là những tấm gương sáng về tinh thần cống hiến hết mình cho nghệ thuật điện ảnh, vì sự phát triển điện ảnh Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, tiêu chí của giải Cánh Diều năm nay là tôn vinh những tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực, bao gồm các thể loại: Phim truyện truyền hình, phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim ngắn, công trình nghiên cứu lý luận phê bình.

Ở hạng mục Phim điện ảnh, Giải Cánh diều Vàng đã thuộc về phim “Chàng vợ của em” của đạo diễn Charlie Nguyễn, đơn vị sản xuất Công ty Trách nhiệm hữu hạn giải trí CJNK; Công ty Cổ phần sản xuất Hoan Khuê.

Đạo diễn Charlie Nguyễn phim “Chàng vợ của em” cũng nhận giải thưởng đạo diễn xuất sắc phim điện ảnh. Biên kịch xuất sắc phim điện ảnh thuộc về nhà biên kịch đạo diễn Đỗ Đức Thịnh phim “Siêu sao Siêu ngố.”

 Cùng hạng mục này, Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho diễn viên Hoàng Yến Chibi và diễn viên Liên Bỉnh Phát nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về diễn viên Hoàng Phi; Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về diễn viên Thanh Trúc; Nhà quay phim xuất sắc được trao cho nghê sỹ Bóp Nguyễn và Thiết kế xuất sắc thuộc về họa sỹ Quốc Bảo.

Ở hạng mục Phim truyền hình, Ban tổ chức đã trao hai Giải Cánh diều Vàng cho đại diện đoàn làm phim “Bên kia Sông” và đoàn làm phim "Quỳnh Búp bê."

 Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình thuộc về diễn viên Nhan Phúc Vinh (phim “Ngày ấy mình đã yêu”); nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về diễn viên Kim Tuyến (trong phim “Mộng phù hoa”).

Đạo diễn xuất sắc Phim truyền hình được trao nghệ sỹ Nguyễn Khải Anh; Quay phim xuất sắc phim truyện hình thuộc về nghệ sỹ Nguyễn Khắc Huy; Biên kịch xuất sắc phim truyền hình Minh Diệu, Ngô Hoàng Giang tác phẩm “Bên kia sông.”

Bên cạnh đó, giải Cánh diều Vàng cũng được trao cho các Hạng mục: Nữ diễn viên phụ phim truyền hình thuộc về nữ diễn viên Phương Hằng (vai Minh phim “Gạo Nếp, Gạo tẻ”); Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình trao cho diễn viên Bình An (vai Quang trong phim “Tình khúc Bạch Dương.”

 Ở hạng mục Phim ngắn, Cánh diều Vàng thuộc về phim "Mẹ A."

Hạng mục Phim tài liệu, Cánh diều Vàng thuộc về phim “Hãy nhớ bạn đang sống” và Hạng mục Phim khoa học thuộc về phim “Trầm cảm sau sinh.”

Ở hạng mục Phim hoạt hình, Giải Cánh diều Vàng thuộc phim “Bí mật hang Duông,” đạo diễn xuất sắc Vũ Duy Khánh, họa sỹ thiết kế xuất sắc Bùi Mạnh Quang.

Không có Giải Cánh diều Vàng nào được trao cho Công trình nghiên cứu lý luận và phê bình điện ảnh.

Bên cạnh đó, Giải Cánh diều Vàng cũng được trao cho đạo diễn, quay phim xuất sắc phim tài liệu, phim khoa học; nhạc sĩ có nhạc phim điện ảnh xuất sắc.

Năm 2018, nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình, công trình lý luận phê bình được giới chuyên môn đánh giá cao và đông đảo khán giả đón nhận. Điều này cũng thể hiện điện ảnh Việt Nam đang ngày càng dung hòa giữa giá trị nghệ thuật và thị hiếu của khán giả.

Giải Cánh diều 2018 đã nhận được 142 phim của 50 cơ sở sản xuất phim gửi tác phẩm tham dự; trong đó có 14 phim truyện điện ảnh, 13 phim truyền hình, 61 phim tài liệu, 14 phim khoa học, 26 phim ngắn, 14 phim hoạt hình. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn nhận được hai công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh.

Tại lễ trao giải, đạo diễn, nghệ sỹ nhân dân Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam phát biểu, Giải Cánh diều được xã hội quan tâm rộng rãi nhằm tôn vinh sự cống hiến, khát vọng của các nghệ sỹ đạo diễn, diễn viên hoạt động lĩnh vực điện ảnh trong năm 2018.

Đánh giá hoạt động điện ảnh của cả nước trong năm 2018, ông Đặng Xuân Hải cho rằng điện ảnh Việt Nam đã có những bước phát triển rất đáng khích lệ của những đơn vị sản xuất phim. Họ đã vượt qua khó khăn, huy động nguồn vốn và tổ chức sản xuất để lựa chọn, gửi các tác phẩm tham dự Giải Cánh diều. Các ban giám khảo giải thưởng đều có chung nhận xét phim tham gia năm nay khá phong phú đa dạng đề tài, nhiều phim phản ánh về truyền thống cách mạng cuộc sống đương đại có chất lượng. Song, nhìn lại hoạt động điện ảnh năm qua vẫn còn thiếu vắng những tác phẩm phim truyện điện ảnh về đề tài kháng chiến, cách mạng, thiếu vắng những tác phẩm sâu sắc xứng tầm với những thành tựu to lớn của cả nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Sự thiếu vắng này đã gợi nhiều suy nghĩ về công tác chỉ đạo và đầu tư cho điện ảnh.

“Nhận rõ trách nhiệm trước đất nước và nhu cầu công chúng, đòi hỏi những người làm công tác điện ảnh phải đổi mới từ nhận thức, tư duy và sáng tạo để phản ánh hiện thực sâu sắc, khám phá chiều sâu tinh thần con người Việt Nam đang vươn lên để đồng hành với phát triển điện ảnh thế giới; đồng thời luôn gắn bó với truyền thống văn hóa, góp phần làm nên tính đặc thù của điện ảnh Việt Nam,” nghệ sỹ nhân dân Đặng Xuân Hải chia sẻ./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết