Tiếng Việt | English

01/11/2017 - 16:55

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây

Ngày 01/11, nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017), UB MTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Ban vận động khu dân cư ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.


Các cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An vì thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh  – Phạm Ngọc Tiệp; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh - Nguyễn Anh Dũng cùng đại diện lãnh đạo huyện Cần Giuộc và đông đảo người dân khu dân cư ấp 3 dự ngày hội.

Khu dân cư ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây có 13 tổ dân cư với 884 hộ gia đình, qua bình xét có 881/884 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,7%. Thời gian qua, khu dân cư ấp 3 đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tốt các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm. Qua đó, người dân phát hiện, tố giác và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho công an, góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

Năm 2017, địa phương vận động xây dựng mới 3 căn nhà tình nghĩa, 10 căn nhà tình thương và đại đoàn kết, trị giá 485 triệu đồng. Nhân dân trong khu dân cư ấp 3 luôn ý thức bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường dân cư ngày càng xanh, sạch, đẹp,...

Tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Phước Vĩnh Tây và nhân dân khu dân cư ấp 3, đặc biệt là những tấm gương tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được thể hiện bằng việc làm cụ thể qua các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông cũng mong rằng, những kết quả này tiếp tục được duy trì và phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Dịp này, nhiều cá nhân được UBND tỉnh và UB MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng về thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017. Bên cạnh đó, nhiều phần quà được trao cho các hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết