Tiếng Việt | English

25/05/2018 - 09:54

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm giám sát tại Cần Đước

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Đỗ Hữu Lâm làm Trưởng đoàn có cuộc giám sát về công tác dân vận, dân tộc - tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Cần Đước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm phát biểu kết luận tại cuộc giám sát

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm phát biểu kết luận tại cuộc giám sát

Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đạt kết quả cao. Các mô hình quy chế dân chủ gắn xây dựng nông thôn mới, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, góp phần vào sự phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội,... Công tác tôn giáo - dân tộc được quan tâm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo - dân tộc. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có nhiều chuyển biến, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đánh giá cao kết quả của huyện trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời đề nghị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện cần chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết các cấp, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác vận động quần chúng,... Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, ban chỉ đạo công tác tôn giáo - dân tộc phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, góp phần nâng chất huyện văn hóa, hướng đến xây dựng thành công huyện nông thôn mới./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết