Tiếng Việt | English

29/03/2017 - 09:20

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm khảo sát mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm vừa đến xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An khảo sát việc thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã.

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt.

Các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cơ sở được thực hiện đồng bộ, kịp thời, tạo sự thống nhất giữa chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy đối với kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện của UBND xã.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và UBND xã được tập trung thống nhất, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm giữa Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, mô hình này bộc lộ một số hạn chế: Chưa có quy chế giám sát và kiểm soát quyền lực, dễ dẫn đến chuyên quyền, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành công việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm đánh giá cao những kết quả của xã Tân Tập trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm theo dõi, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị triển khai mô hình, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, tiến hành xây dựng quy chế làm việc, bảo đảm tính khoa học, linh hoạt giúp Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã tránh sự trùng lắp, lẫn lộn giữa công tác Đảng và công tác chính quyền, tránh trường hợp lạm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Phương Cảnh – Thất Huy 

Chia sẻ bài viết