Tiếng Việt | English

04/03/2020 - 18:10

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An-Nguyễn Văn Được kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng tại xã Lộc Giang

Chiều 04/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An-Nguyễn Văn Được cùng đại diện các ban đảng Tỉnh ủy đến kiểm tra việc chuẩn bị đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh tại xã Lộc Giang huyện Đức Hòa.

Đoàn kiểm tra việc chuẩn bị Đại hội tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng xã Lộc Giang

Đại hội Đảng bộ xã Lộc Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/3/2020 tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng xã Lộc Giang.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Giang-Châu Văn Hải cùng các đồng chí lãnh đạo xã báo cáo với đoàn về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Đảng bộ có 12 chi bộ trực thuộc với 196 đảng viên. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản đã hoàn thiện. Đảng bộ xã thành lập các tiểu ban hoàn thành các công việc chuẩn bị phục vụ đại hội, văn kiện đại hội đã hoàn chỉnh, nhân sự đã hoàn thành đúng theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Nguyễn Văn Được yêu cầu xã Lộc Giang cần làm tốt các khâu chuẩn bị để đại hội diễn ra thành công

Chương trình đại hội, các công việc trong đại hội được lãnh đạo xã phân công cụ thể. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện sâu rộng thông qua nhiều hình thức trực quan, khẩu hiệu, trên hệ thống phát thanh của xã,...Hiện nay, Đảng bộ xã tiếp tục kiểm tra hoàn tất các khâu cuối cùng như treo cờ, trang trí khánh tiết tại hội trường,...

Bí thư Đảng ủy xã Lộc Giang-Châu Văn Hải thông tin với đoàn về công tác chuẩn bị đại hội

Tại cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa-Phan Nhân Duy cũng thông tin với đoàn về việc chuẩn bị bố trí lực lượng phục vụ công tác an ninh, trật tự khi diễn ra đại hội; địa điểm để các đại biểu thảo luận khi diễn ra đại hội cũng như một số thông tin có liên quan,…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự tập trung công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của Đảng bộ xã Lộc Giang. Ông yêu cầu, xã tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động để người dân nắm bắt về đại hội, tạo không khí sôi nổi cho ngày đại hội; bảo đảm vệ sinh, an ninh, trật tự lòng lề đường, thông suốt giao thông trước, trong và sau đại hội; chú ý công tác hậu cần, an toàn thực phẩm, có bảng hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu đến dự đại hội;…Ngoài ra, Huyện ủy Đức Hòa hỗ trợ xã trong khâu tổ chức tiếp đón đại biểu; Đảng bộ xã cần chuẩn bị tốt các khâu từ kịch bản, chương trình, nhân sự,... góp phần để đại hội thành công tốt đẹp./.

Thanh Nga

 

 

 

Chia sẻ bài viết