Tiếng Việt | English

26/09/2016 - 18:39

Phó Chủ tịch nước - Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với huyện Châu Thành

Chiều ngày 26/9, Phó Chủ tịch nước - Đặng Thị Ngọc Thịnh đến làm việc với xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An về chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác thi đua khen thưởng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm cùng lãnh đạo huyện Châu Thành và xã Dương Xuân Hội tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch nước.


Phó Chủ tịch nước - Đặng Thị Ngọc Thịnh (bìa phải) tặng ảnh Bác Hồ cho lãnh đạo xã Dương Xuân Hội

Được huyện và tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng mô hình xã văn hóa và xã nông thôn mới, Đảng uỷ, chính quyền xã Dương Xuân Hội tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Trên lĩnh vực kinh tế, nông dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng thanh long, đạt hiệu quả kinh tế cao. Toàn xã hiện có 538ha thanh long được xông đèn cho trái nghịch mùa, năng suất bình quân 20 tấn/ha/vụ... Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 46 triệu đồng/năm, nhà ở kiên cố theo quy định của Bộ xây dựng đạt 96,5%. Đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sạch nông thôn, điện trung thế,… đều hoàn chỉnh phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân.

Dương Xuân Hội là xã đầu tiên của huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Đến nay, huyện có 7/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến cuối năm 2017, có 12/12 xã đạt chuẩn và huyện Châu Thành trở thành huyện nông thôn mới.


 Phó Chủ tịch nước - Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm gia đình ông Lê Đắc Vinh nông dân sản xuất thanh long ruột tím hồng tại ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội

Về công tác thi đua khen thưởng, trong thời gian qua, huyện Châu Thành luôn thực hiện tốt công tác này. Việc giải quyết hồ sơ cho đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng được thực hiện kịp thời. Phong trào thi đua yêu nước luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, khen thưởng đúng người, đúng việc.

Phó Chủ tịch nước - Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và đánh giá cao chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác thi đua khen thưởng của xã Dương Xuân Hội. Phó Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, huyện cần thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là việc giải quyết các chế độ cho gia đình chính sách, người có công.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện cần tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước - Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm gia đình ông Lê Đắc Vinh - nông dân sản xuất thanh long ruột tím hồng tại ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết