Tiếng Việt | English

25/10/2017 - 20:03

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh khảo sát tình hình sạt lở tại Cần Giuộc

Ngày 25/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Văn Cảnh khảo sát tình hình sạt lở tại ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc và khu vực Kênh Nước Mặn, huyện Cần Đước.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh khảo sát khu vực sạt lở tại ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Theo báo cáo của huyện Cần Giuộc, khu vực có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng thuộc ấp 4, xã Long Hậu. Khu vực này có chiều dài trên 2 km nằm ven sông Cần Giuộc, hàng năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, tốc độ sạt lở diễn ra nhanh. Mặc dù địa phương và người dân ra sức bồi đắp chống sạt lở nhưng hiệu quả không cao. Khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thuộc ấp 4, xã Long hậu với chiều dài khoảng 400 mét bắt đầu từ cầu Rạch Dơi hướng về UBND xã Long Hậu.

Qua khảo sát hiện trạng, khu vực này có trên 60 ngôi nhà; trong đó, có 6 nhà kiên cố, còn lại chủ yếu là nhà cấp 4 và nhà tạm. Qua nhiều năm sạt lở, đến nay, 100% số nhà này bị sạt lở với tỷ lệ 20-30% diện tích. Cá biệt có nhiều nhà bị sạt lở lên đến 50%. Trước tốc độ sạt lở diễn ra nhanh, UBND xã Long Hậu thông báo phạm vi nguy cơ sạt lở cao để người dân phòng ngừa, đồng thời không cho phép xây mới nhà ở.

Còn tại khu vực Kênh Nước Mặn, huyện Cần Đước, hiện nay, tình trạng sạt lở dọc theo 2 bên sông vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều hộ gia đình phải sơ tán nhà cửa tránh nguy cơ sạt lở.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh đề nghị các địa phương cần có giải pháp để bảo đảm an toàn cho người dân trước nguy cơ sạt lở. Đồng thời, các ngành, địa phương cần có báo cáo chi tiết cụ thể về tình hình sạt lở để UBND tỉnh có biện pháp cơ bản lâu dài nhằm ổn định cuộc sống người dân.

Trước đó, ảnh hưởng từ sạt lở, năm 2012 khu vực ấp 4, xã Long Hậu có 6 ngôi nhà bị trôi xuống sông, năm 2017 tiếp tục có 4 nhà bị trôi xuống sông. Hiện nhiều ngôi nhà khu vực này đứng trước nguy cơ có thể bị “hà bá” nuốt chửng bất cứ lúc nào./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết