Tiếng Việt | English

17/09/2015 - 21:32

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự diễn đàn thương mại Việt-Trung

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, bình đẳng để doanh nghiệp Trung Quốc kinh doanh tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sáng 17/9 tại Bắc Kinh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc đã phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt – Trung với sự tham dự của gần 300 đại diện doanh nghiệp của hai nước và đại diện lãnh đạo các Bộ ngành phụ trách kinh tế thương mại của hai bên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam-Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thụy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn.

Điểm lại một số nét chính về xu thế phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ những cơ hội và tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn, doanh nghiệp hai bên cần tích cực trao đổi, tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác bình đẳng cùng có lợi, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch phát triển cân bằng, lành mạnh, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, bình đẳng để doanh nghiệp Trung Quốc kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, sẵn sàng cùng Chính phủ Trung Quốc tích cực nghiên cứu, thống nhất triển khai các biện pháp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên kinh doanh thương mại, đầu tư thuận lợi, ổn định; đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có ưu thế như nông, lâm, thủy sản, nhất là mặt hàng gạo, mở rộng hơn nữa hợp tác đầu tư với các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với mới trường.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Tây đón Phó Thủ tướng và đoàn tại sân bay Nam Ninh

Phó Chủ tịch Chính hiệp Vương Gia Thụy nhấn mạnh hai nước Trung - Việt đều có ưu thế riêng. Trong tình hình mới, hai bên cần nắm bắt thời cơ, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, cùng thắng, thúc đẩy hợp tác thực chất một cách toàn diện, nhất là tăng cường kết nối chiến lược phát triển, đi sâu hợp tác kinh tế thương mại, thúc đẩy hợp tác về năng lực sản xuất, mở rộng hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký “Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc”.

Cùng ngày, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Bành Thanh Hoa đến chào Phó Thủ tướng nhân dịp tham dự Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 12.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất, cùng có lợi giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây; nhấn mạnh hai bên cần tăng cường quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị thông qua trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới giữa hai nước; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, nông nghiệp, du lịch v.v… đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, kết nối hạ tầng, để thúc đẩy phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng giao thông giữa hai bên; cần tháo gỡ các khó khăn, bất cập, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa, nhất là hàng nông sản của Việt Nam vào Trung Quốc, trong đó có Quảng Tây.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên sớm trao đổi thống nhất thực hiện thí điểm “một cửa, một điểm dừng”, “thông quan tự động”, nâng cấp các cặp cửa khẩu đã thống nhất thành cửa khẩu quốc tế; cùng nhau phối hợp quản lý tốt khu vực biên giới, thực hiện tốt 3 văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, góp phần xây dựng đường biên giới Việt - Trung thành đường biên giới hữu nghị, hòa bình, ổn định và phát triển.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Hội chợ Triển lãm Trung Quốc - ASEAN lần thứ 12 thành công tốt đẹp, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị ASEAN - Trung Quốc.

Nhất trí với các ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Quảng Tây Bành Thanh Hoa nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn Phó Thủ tướng tham dự Hội chợ Triển lãm Trung Quốc - ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh đầu tư - thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 12, coi đây là sự ủng hộ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với việc Trung Quốc tổ chức các hội nghị, diễn đàn hợp tác khu vực, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bí thư Bành Thanh Hoa bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương Việt Nam; khẳng định Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quảng Tây sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa các địa phương hai nước.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị giữa thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc./.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác:

Phó Thủ tướng chụp ảnh với lãnh đạo tỉnh Quảng Tây và Lãnh đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh

Lễ đón được tổ chức trọng thể tại sân bay Nam Ninh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Bí thư tỉnh Quảng Tây Bành Thanh Hoa

Lễ ký kết thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa TP. HCM và Quảng Tây

Hà Thắng, Lê Bảo/VOV-Bắc Kinh

 

Chia sẻ bài viết