Tiếng Việt | English

27/06/2020 - 16:22

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri Tân Trụ

Ngày 27/6, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trương Hòa Bình, Trương Văn Nọ, Hoàng Văn Liên, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Thị Mỹ Dung, Đặng Hoàng Tuấn, Lê Công Đỉnh, Trương Phi Hùng tiếp xúc cử tri huyện Tân Trụ sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần; Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri Tân Trụ

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện cử tri thị trấn Tân Trụ, xã Bình Tịnh, Đức Tân, Bình Trinh Đông và Tân Phước Tây kiến nghị các vấn đề thuộc lĩnh vực sản xuất, phát triển kinh tế, an ninh trật tự, giao thông, chế độ chính sách của gia đình liệt sĩ,... đến ĐBQH.

Để tháo gỡ khó khăn, giúp huyện Tân Trụ phát triển, góp phần nâng cao đời sống của người dân, cử tri đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống đưa nước ngọt từ tỉnh Tiền Giang qua huyện Thủ Thừa về Tân Trụ và cần có giải pháp trữ nước ngọt trong hệ thống thủy lợi Nhựt Tảo để phục vụ sản xuất nông nghiệp khi xảy ra hạn mặn. Cử tri cũng băn khoăn về giá nông sản, nhất là thanh long.

Ngoài ra, cử tri đề nghị sớm thi công đường động lực TP.HCM - Long An - Tiền Giang nhằm tạo điều kiện giao lưu, vận chuyển nông sản, hàng hóa được thuận tiện. Thời gian qua, tệ nạn cờ bạc, đá gà, đánh bài qua mạng có chiều hướng gia tăng, đề nghị các ngành chức năng xử lý nghiêm nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đoàn ĐBQH cùng lãnh đạo địa phương giải đáp kiến nghị theo thẩm quyền, đồng thời ghi nhận và tổng hợp những ý kiến của cử tri, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đoàn dự lễ khánh thành kỹ thuật, tham quan công trình Chợ Tân Trụ

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Trương Hòa Bình cùng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Niên và thân nhân gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Huỳnh Văn Đảnh; trao tượng trưng 3 căn nhà tình thương cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi căn 60 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ huyện Tân Trụ và dự Lễ khánh thành kỹ thuật, tham quan Chợ Tân Trụ - đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tân Trụ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

CTV Tân Trụ

Chia sẻ bài viết