Tiếng Việt | English

03/02/2019 - 11:26

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ - Trương Hòa Bình viếng cố Giáo sư Trần Văn Giàu

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, sáng 03/02, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh cùng đại diện lãnh đạo huyện Châu Thành đến nhà thờ họ Trần tại ấp Hồi Xuân, xã Dương Xuân Hội thắp hương viếng cố Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động - Trần Văn Giàu.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng mộ cố Giáo sư Trần Văn Giàu

Giáo sư Trần Văn Giàu sinh năm 1911, tại xã An Lục Long, nay thuộc ấp Hồi Xuân, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, mất vào năm 2010 tại TP.HCM.

Ông là nhà hoạt động cách mạng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, triết học, nhà giáo, học giả uyên thâm. Suốt hơn 80 năm cống hiến không mệt mỏi, ông có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng và để lại cho đời sau di sản quí báu với hơn 60 tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học trên nhiều lĩnh vực cùng hàng trăm bài nghiên cứu, báo cáo tham luận khoa học đăng trên các báo và tạp chí.

Trong quá trình hoạt động cánh mạng, ông nhiều lần bị giặc bắt giam. Giai đoạn 1943 - 1945, ông giữ chức Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ và Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ.

Giáo sư Trần Văn Giàu để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau một tấm gương ngời sáng về tinh thần chiến đấu, lao động, học tập, trọn đời hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết