Tiếng Việt | English

06/08/2020 - 20:20

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Cổ phần hóa DN chậm, đừng đổ cho “khách quan“

Tiến độ cổ phần hóa vẫn rất chậm: Giai đoạn 2017 - 2020 phải hoàn thành CPH 127 doanh nghiệp, nhưng đến nay mới đạt 28% kế hoạch.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, tiến độ cổ phần hóa (CPH) vẫn chậm so với tiến độ đề ra. Giai đoạn 2017 - 2020 phải hoàn thành CPH 127 doanh nghiệp, nhưng đến nay mới chỉ đạt 28% kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo về tính hình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được tổ chức sáng nay (6/8), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ: Cổ phần hóa DN chậm, đừng đổ cho "khách quan", mà phải nhìn vào thực tế, tìm giải pháp hiệu quả để thực hiện đúng theo kế hoạch.


Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo về tính hình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước được tổ chức sáng nay (6/8).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, cổ phần hóa còn vướng về phương án đất đai, nhưng "giờ cứ để đấy mà không cổ phần hóa là không được".

Để tháo gỡ vấn đề vốn được cho là rất nan giải này, Phó Thủ tướng chỉ đạo: "Đất đai mà chưa có giấy tờ hoặc chưa có phương án sử dụng thì có thể áp dụng 2 phương án: Một là, giao cho địa phương. Hai là, giao cho đơn vị nào đó của nhà nước đứng ra đưa vào sử dụng. Túi này bỏ túi kia, cũng đều là của tiền của nhà nước".

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2020, đã phê duyệt phương án cổ phần hóa 6 đơn vị (1 DNNN, 5 đơn vị sự nghiệp công lập), công bố giá trị doanh nghiệp TCT Phát điện 2 thuộc EVN (giá trị là 46.012 tỷ đồng, giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 26.605 tỷ đồng).

Lũy kế giai đoạn 2016 - 6 tháng 2020, đã có 175 doanh nghiệp được cấp thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.537 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 207.145 tỷ đồng.

Đến nay, 37/128 doanh nghiệp được cổ phần hóa, đạt 28% kế hoạch, số DN còn phải thực hiện công bố giá trị doanh nghiệp đến hết năm 2020 là 90.

Về thoái vốn nhà nước, lũy kế từ 2016 - tháng 6/2020, số thoái vốn đạt 25.458 tỷ đồng, thu về 172.434 tỷ đồng (gấp 6,8 lần)./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết