Tiếng Việt | English

28/06/2020 - 12:41

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện

Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện đã quy tụ hơn 1.500 đoàn viên tham gia.

Sáng nay (28/6), tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong.


Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020.

Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 đã quy tụ hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 xác định các địa bàn trọng tâm là các huyện nghèo, các đảo thanh niên; các xã an toàn khu cách mạng; đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;  khu vực bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt;  địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dưới 10 nghìn người. Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2020 gồm 1 chương trình  và 4 chiến dịch. Đó là Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh; Tình nguyện Hoa phượng đỏ, Tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh.


Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã xác định chỉ tiêu cụ thể trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 đó là: sửa chữa 2.000 km, xây mới 500km đường giao thông nông thôn; Thực hiện công trình thanh niên tại 800 tuyến phố khu vực đô thị; Khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200.000 người dân; Xây mới 700 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú…

Phát động lễ ra quân, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong yêu cầu các cấp bộ đoàn cần tập trung bám sát các trọng tâm, chỉ tiêu đã xác lập trong kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; lựa chọn nội dung phù hợp hướng tới giải quyết những vấn đề cụ thể trong nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

“Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 là sự tiếp nối tinh thần tình nguyện của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Tiếp tục khẳng định nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hôm nay. Đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ của mình cho sự phát triển của đất nước trong điều kiện bước sang trạng thái bình thường mới, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế vừa không chủ quan trong phòng chống dịch bệnh Covid-19", anh Phong nói.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là hoạt động tình nguyện lớn của thanh niên Việt Nam, đã trở thành “thương hiệu” đặc trưng của tổ chức Đoàn và được triển khai sâu rộng tới tất cả các tổ chức, cơ sở Đoàn.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” cho chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020:

Phó Thủ tướng yêu cầu đoàn thanh niên cần: “Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn cho đội ngũ thanh niên tình nguyện. Các hoạt động cần tập trung trong các đối tượng thuộc gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đổi tượng yếu thế trong xã hội; hướng về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; các xã đăng ký về đích nông thôn mới và địa bàn tại chỗ theo địa bàn nơi cư trú, nơi làm việc, học tập của đoàn viên, thanh niên".

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tặng 100 chiếc xe đạp tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị tặng quà cho các gia đình chính sách, thanh niên dân tộc thiểu số, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó và đỡ đầu 20 em học sinh mồ côi.

Ngay sau Lễ khởi động, Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc phối hợp với các đơn vị tài trợ thực hiện các công trình, phần việc trong chuỗi hoạt động tình nguyện hè 2020. Tổng trị giá các công trình, phần việc triển khai sau Lễ ra quân là 3,3 tỷ đồng./

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết