Tiếng Việt | English

06/09/2017 - 00:45

Phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng nhưng cũng đầy khó khăn. Các lực lượng, trong đó, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng (BĐBP) làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới.

Phối hợp tuần tra

Những tháng đầu năm 2017, các đồn BP chủ trì phối hợp công an các xã biên giới, dân quân tự vệ tổ chức 714 cuộc tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới với 3.768 lượt. BĐBP tham mưu chính quyền, phối hợp lực lượng công an, quân sự các địa phương giáp biên giới duy trì thường xuyên 30 cuộc họp định kỳ, 45 cuộc họp đột xuất với các đơn vị tương đương của nước bạn Campuchia. Các lực lượng phối hợp quản lý số người xuất nhập cảnh, qua lại biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa, thăm thân, du lịch,... Qua công tác đấu tranh, các đồn BP phối hợp công an ngăn chặn và xử lý nhiều vụ vi phạm Quy chế Biên giới, trong đó, xử phạt vi phạm hành chính nhiều đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Các lực lượng: Bộ đội Biên phòng Đồn Bình Hòa Tây, Quân sự, Công an xã Bình Hòa Tây phối hợp tuần tra biên giớiCông tác giáo dục quốc phòng - an ninh được tăng cường,... Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra các điểm nóng về khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn, lên phương án, kế hoạch phòng, chống bạo loạn, bắt cóc con tin, bảo vệ an toàn những ngày lễ, tết.

Các lực lượng thường xuyên xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ dọc tuyến biên giới, xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, tham gia diễn tập phương án phòng thủ. Đặc biệt, những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8/2017, các đơn vị tích cực giúp nông dân các huyện đầu nguồn thu hoạch lúa chạy lũ.

Đại tá Nguyễn Văn Quan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Long An, nhận định: Công tác phối hợp giữa 3 lực lượng (BĐBP, công an, quân sự) với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, nổi bật là mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 06 của UBND tỉnh về “Phong trào Toàn dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc quốc gia và giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp ở khu vực biên giới”, Chỉ thị 20 của UBND tỉnh về “Tổ chức phong trào kết nghĩa xã - xã hai bên biên giới” đạt nhiều kết quả. Những tháng đầu năm 2017, mô hình được triển khai đến các xã biên giới với trên 1.100 lượt người tham gia, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển, xây dựng nền BP toàn dân vững mạnh.

Mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” ở ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa góp phần giữ vững an ninh, trật tự biên giớiBảo vệ an ninh biên giới

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thoản - Phó Đồn trưởng Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, cho biết: “Hàng tháng, đồn tổ chức họp lên kế hoạch công tác; hàng ngày, các tổ do đồn BP chủ trì đều phối hợp công an, quân sự xã tổ chức tuần tra tuyến biên giới bảo vệ cột mốc, đường biên. Trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là vào đợt cao điểm, các lực lượng họp bàn xây dựng phương án phối hợp làm tốt nhiệm vụ kiểm soát lưu động, đặc biệt vào dịp lễ, tết. Ngoài ra, hàng tuần, BĐBP chủ trì họp giao ban với Hải quan, Quản lý thị trường, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự 2 xã Bình Hiệp, Bình Tân (thị xã Kiến Tường) và Trạm Kiểm dịch thực vật, động vật để lên kế hoạch phối hợp”.

Đặc biệt, trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, lực lượng công an, BĐBP và xã đội thường xuyên tuần tra phòng, chống tội phạm buôn lậu và trộm, cướp. Các đồn còn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân sống dọc tuyến biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, không tham gia buôn lậu, đánh bạc.

Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa chạy lũTheo Thượng tá Vũ Mạnh Hà - Chính trị viên Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, các lực lượng phối hợp người dân diễn tập phương án phòng, chống lụt, bão, cháy, nổ; tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, đặc biệt là nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chú trọng vào những hộ dân sống dọc tuyến biên giới. Trên các tuyến đường mòn, lối mở dọc biên giới chiều dài gần 10km do đồn quản lý, các lực lượng làm tốt công tác phối hợp chốt chặn, chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, các lực lượng phối hợp ban, ngành, đoàn thể, tổ dân cư xây dựng các mô hình, phong trào quần chúng tham gia bảo vệ biên giới, cột mốc, trong đó, nổi bật là mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” được Bộ Chỉ huy BĐBP đánh giá cao. Phong trào “Phát động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới” được nhân rộng.

Trung tá Lê Văn Ngon - Trưởng Công an xã Bình Hiệp, nhấn mạnh: “Mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” trở thành điểm sáng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ và người dân, góp phần kiềm chế tội phạm và các tệ nạn xã hội, ổn định tình hình an ninh, trật tự. Đạt kết quả trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 lực lượng: Công an, quân sự và BĐBP”./.

M.Đăng

Chia sẻ bài viết