Tiếng Việt | English

23/05/2017 - 17:30

Phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đại tá Nguyễn Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Thượng tá Lê Thơm - Trưởng phòng 6-Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về buôn lậu đến dự.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế và tham nhũng của lực lượng Cảnh sát kinh tế 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2016, nhất là các lĩnh vực kinh tế trọng điểm: Xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, tài chính - ngân hàng, các dự án trọng điểm, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, tội phạm về thuế, tội phạm sử dụng công nghệ cao,...

Phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, phương thức, thủ đoạn hoạt động nổi lên của tội phạm kinh tế và tham nhũng, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an 13 tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chủ động, nhạy bén trong công tác phối hợp, đánh giá đúng tình hình, dự báo những vấn đề mới, phức tạp của tội phạm kinh tế và tham nhũng, kịp thời triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an 13 tỉnh, thành phố kiến nghị, đề xuất cấp thẩm quyền hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, quản lý KT-XH; hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm về kinh tế và tham nhũng./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết