Tiếng Việt | English

27/02/2020 - 19:18

Phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự tuyến biên giới

Thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên tuyến biên giới thuộc địa bàn xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và các xã biên giới luôn được giữ vững, ổn định. Đó là nhờ sự đóng góp trong thực hiện kế hoạch phối hợp bảo vệ biên giới giữa 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng.

Các lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới
Các lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới

Năm 2019, 3 lực lượng phối hợp nắm tình hình trên khu vực biên giới và những vấn đề liên quan đến biên giới; kịp thời trao đổi thông tin về hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân. Qua đó, kịp thời giải quyết tất cả vụ việc xảy ra liên quan đến ANTT khu vực biên giới. Các lực lượng phối hợp tuần tra được 222 cuộc với 1.460 lượt thành viên tham gia; phát hiện, xử lý 95 trường hợp vi phạt trên lĩnh vực ANTT; giải tán 6 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự, triệt xóa 1 tụ điểm/11 đối tượng đánh bạc và giải tán 4 điểm đánh bạc nhỏ, lẻ.

UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể chủ động tham mưu đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động người dân đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ biên giới, đường biên, cột mốc quốc giới; thực hiện hiệu quả các mô hình: Tiếng kẻng vùng biên; Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới; Móc khóa thông tin ANTT; Camera giám sát ANTT,… Qua tuyên truyền, người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm, phát hiện, cung cấp 23 nguồn tin, giúp công an làm rõ 7 vụ, xử lý 23 đối tượng.

Đạt kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng sự phối hợp tích cực của MTTQ, các ngành, đoàn thể cùng sự phối hợp chặt chẽ của 3 lực lượng và sự tham gia của người dân, góp phần giữ vững ổn định ANTT trên khu vực biên giới./.

PV

Chia sẻ bài viết