Tiếng Việt | English

06/02/2018 - 01:55

Phối hợp quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật

Huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An có 2 xã biên giới: Bình Hòa Tây, Bình Thạnh giáp Vương quốc Campuchia. Để bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, nhất là trên tuyến giáp biên, UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp các đoàn thể và lực lượng công an đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ); quản lý giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa - Lâm Hòa Xứng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

Thời gian qua, Ban Thường trực UBMTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp các đoàn thể, lực lượng công an,... tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên, ban công tác Mặt trận ấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, gắn với việc thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào TDBVANTQ, xây dựng khu dân cư, hộ gia đình không có tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đó, ý thức của người dân ngày càng được nâng cao trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, tạo phong trào tự quản tại gia đình và cộng đồng dân cư, hình thành cụm, tuyến an ninh nhân dân vững chắc khu vực biên giới và nội địa.

Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam huyện còn xây dựng các mô hình mới, cách làm hay thu hút người dân tham gia: Mô hình "Ánh sáng văn minh, an toàn về an ninh, trật tự” ở ấp Tân Thiết, xã Tân Thành; "Mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể là một thành viên xung kích bảo vệ an ninh, trật tự”; “Nhà trọ không tội phạm" ở xã Tân Lập;... Qua đó, phát hiện 14 đối tượng, giao các đoàn thể nhận lãnh cảm hóa, giáo dục tiến bộ và từ bỏ không sang Campuchia cờ bạc,...

Ngoài ra, huyện còn thực hiện mô hình "Văn hóa giao thông, bình yên sông nước” ở ấp 1, xã Bình Hòa Đông, với các mô hình giữ gìn đường biên, cột mốc khu vực biên giới, vận động 121 hộ dân đăng ký cam kết giữ gìn đường biên, cột mốc; mô hình khu dân cư đăng ký không có ma túy ở 33/33 khu dân cư, phát hiện 16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, giao Mặt trận và các đoàn thể cảm hóa, giáo dục, được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xây dựng khu dân cư văn hóa không có tội phạm, tệ nạn xã hội./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết