Tiếng Việt | English

26/05/2018 - 02:10

Phối hợp trong giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh

Qua 4 năm triển khai thực hiện, mô hình Đội dân phòng liên ranh, đấu tranh phòng, chống tội phạm của 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp thực sự phát huy hiệu quả, góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng dân phòng 2 xã tuần tra phòng, chống tội phạm

Lực lượng dân phòng 2 xã tuần tra phòng, chống tội phạm

Vĩnh Châu B giáp ranh xã Tân Phước, lợi dụng địa hình, các đối tượng thường tụ tập trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Trước tình hình đó, năm 2014, Đội dân phòng liên ranh, đấu tranh phòng, chống tội phạm được thành lập. Trưởng Công an xã Vĩnh Châu B - Nguyễn Thành Vui cho biết: “Qua thời gian thực hiện, tội phạm được kiềm chế, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông được kéo giảm”.

Từ khi thực hiện mô hình, 2 đội dân phòng phối hợp tuần tra, phát hiện, nhắc nhở 122 trường hợp đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường; 108 trường hợp đêm khuya ngủ không đóng cửa, đóng rào; giải tán 63 trường hợp tụ tập đêm khuya, uống rượu say gây rối,... Anh Nguyễn Thành Sơn, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Châu B, nói: “Từ khi xã thực hiện mô hình, tình trạng trộm cắp tài sản, thanh, thiếu niên gây rối, đánh nhau không còn xảy ra”.

“Nhằm bảo đảm tốt an ninh, trật tự địa phương, lực lượng công an xã tiếp tục chủ động xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an huyện các biện pháp hữu hiệu phòng ngừa các loại tội phạm; duy trì mô hình Đội dân phòng liên ranh, đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp xã Tân Phước nắm tình hình, duy trì thường xuyên chế độ thông tin 2 chiều nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật” - Trưởng Công an xã Vĩnh Châu B - Nguyễn Thành Vui cho biết thêm./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết