Tiếng Việt | English

09/10/2019 - 08:57

Phòng, chống buôn lậu từ cửa ngõ biên giới

Trước đây, tình hình buôn lậu qua biên giới Long An khá phức tạp, nhất là mặt hàng thuốc lá ngoại. Tuy nhiên, hiện nay, buôn lậu qua địa bàn được kiềm chế, giảm mạnh. Tình trạng điều khiển phương tiện chở hàng lậu trên đường sông, đường bộ thành từng đoàn, công khai lộ liễu như trước dường như không còn.

Lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra bằng xuồng

Lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra bằng xuồng

Buôn lậu thuốc lá giảm mạnh

Long An có tuyến biên giới dài gần 133km, nhiều đường mòn, lối mở, gần TP.HCM nên rất thuận lợi cho các đối tượng buôn lậu hoạt động. Nhiều năm, một số đoạn biên giới của tỉnh là “điểm nóng” buôn lậu mặt hàng thuốc lá ngoại. Thế nhưng, hiện nay tình hình buôn lậu thuốc lá qua địa bàn được kiềm chế, giảm mạnh qua từng năm.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, từ cuối năm 2016, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các lực lượng chức năng của tỉnh, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn, mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu thuốc lá. Trong đó, lực lượng bộ đội biên phòng chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu thuốc lá khu vực biên giới. Lực lượng công an chịu trách nhiệm kiểm tra, bắt giữ, xử lý các đối tượng, đường dây vận chuyển, giao nhận, tàng trữ thuốc lá lậu từ biên giới vào thị trường nội địa; lập danh sách các đối tượng, đường dây buôn lậu, vận chuyển thuê để xây dựng kế hoạch triệt phá hoặc phối hợp chính quyền, đoàn thể địa phương có giải pháp quản lý, giáo dục. Lực lượng quản lý thị trường chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh thuốc lá điếu thị trường nội địa.

Lực lượng bộ đội biên phòng tạm giữ xe ôtô là phương tiện vận chuyển hàng lậu

Để nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị nêu trên chịu trách nhiệm nếu để hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm, nhập lậu diễn biến phức tạp trên địa bàn, phạm vi quản lý. Ngoài ra, những năm qua, giữa các lực lượng công an, biên phòng, quản lý thị trường, hải quan ký kết các quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu. Các lực lượng trong tỉnh còn ký kết quy chế phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với lực lượng chức năng các tỉnh: Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực tiếp đến người dân.

Từ nhiều giải pháp, sự phối hợp đồng bộ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nên công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu đạt kết quả ngày càng cao hơn. “Buôn lậu thuốc lá qua địa bàn biên giới của tỉnh hiện giảm 60-70% so với trước” - Trung tá Mai Hồng Thanh - Phó Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An, cho biết. 

Tang vật hàng hóa buôn lậu bị ngành chức năng thu giữ

Tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp

Tình hình buôn lậu qua biên giới của tỉnh những năm gần đây tuy được các lực lượng, ngành chức năng, địa phương kiểm soát, kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Đó cũng là nhận định tình hình của UBND tỉnh đối với kết quả phòng, chống buôn lậu 9 tháng năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út yêu cầu các lực lượng, địa phương nắm vững diễn biến, tình hình hoạt động buôn lậu nhằm kịp thời phát hiện, nhận diện đấu tranh, ngăn chặn. Chủ động phối hợp xây dựng, triển khai đồng bộ các phương án, chuyên đề, kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm buôn lậu.

Theo Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Long An - Phạm Đức Chinh, thời gian gần đây, một số đối tượng vận chuyển hàng hóa do nước ngoài sản xuất như hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, túi xách, hàng gia dụng (đã qua sử dụng),... nhưng không có hóa đơn, chứng từ qua địa bàn tỉnh theo tuyến Quốc lộ 62 và Quốc lộ N2 về TP.HCM đang có chiều hướng tăng.

Thuốc lá nhập lậu bị thu giữ

Ngoài các mặt hàng này, thời gian qua, trên tuyến biên giới của tỉnh còn phát hiện những vụ tàng trữ, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Cuối tháng 02/2019 đến nay, các lực lượng chức năng của Trung ương và địa phương phối hợp triệt phá 3 chuyên án về buôn lậu ma túy thuộc khu vực biên giới huyện Đức Huệ, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, bắt 4 đối tượng, thu giữ tang vật hơn 70kg ma túy các loại.

Trung tá Mai Hồng Thanh - Phó Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An, cho biết: “Hoạt động vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới Long An đưa vào nội địa tiêu thụ thời gian gần đây gia tăng đột biến về số lượng. Từ đánh giá, phân tích, dự báo và nắm tình hình cho thấy vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vận chuyển ma túy qua biên giới của tỉnh. Theo đó, chúng tôi xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn”.

Phương thức hoạt động chủ yếu thời gian qua là đối tượng buôn lậu sử dụng xe ôtô loại 4 chỗ, 7 chỗ, xe tải để vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu. Thời gian hoạt động chủ yếu vào ban đêm, sáng sớm, ngày nghỉ hoặc lúc có nhiều phương tiện lưu thông trên đường nhằm tránh sự phát hiện và truy đuổi của các lực lượng chức năng. Đa số đối tượng này thường sử dụng ma túy đá và rất manh động, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ khi bị phát hiện, bắt giữ.

Trong khi đó, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, từ tháng 8/2019 đến nay, trên một số tuyến thuộc địa bàn biên giới của huyện Đức Huệ, hoạt động buôn lậu, vận chuyển thuốc lá qua biên giới bằng xe gắn máy 2 bánh có chiều hướng tăng. Theo Cục Quản lý thị trường Long An, sau thời gian gian dài “im hơi, lặng tiếng”, các nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển thuốc lá ngoại bằng xuồng máy đang có xu hướng hoạt động trở lại.

Lực lượng quản lý thị trường tạm giữ lô hàng nhập lậu

Đoạn biên giới qua xã Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông dài gần 14km được xác định là địa bàn hoạt động buôn lậu thường diễn biến phức tạp hơn so với những khu vực khác. Vào những dịp cuối năm, tình hình hoạt động buôn lậu, nhất là mặt hàng thuốc lá
có nguy cơ diễn biến phức tạp hơn. Để đấu tranh, phòng chống buôn lậu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, quyết tâm không để xảy ra điểm nóng buôn lậu. 

Thiếu tá Cao Xuân Hiền - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết: “Trên tuyến biên giới, đồn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý buôn lậu. Đơn vị thực hiện nghiêm công tác cắm chốt, bố trí lực lượng nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ buôn lậu. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp chính quyền, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân trên tuyến biên giới chấp hành pháp luật, từ bỏ buôn lậu. Để đạt hiệu quả cao, đơn vị chọn từng ấp để tuyên truyền, vận động”.

Buôn lậu thuốc lá qua biên giới được kiềm chế nhưng nhìn chung vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, vì vậy, các địa phương, lực lượng chức năng phải luôn chủ động, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với hoạt động này ngay từ cửa ngõ biên giới, nhất là vào dịp cuối năm./.

9 tháng năm 2019, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Long An phát hiện 810 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu (giảm 154 vụ so cùng kỳ). Qua đó, tạm giữ, tịch thu hơn 1.340 ngàn gói thuốc lá ngoại (giảm hơn 170.000 gói so với cùng kỳ); hơn 31 tấn đường cát (giảm 23 tấn so cùng kỳ) và 323 xe gắn máy, 88 xe ôtô.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích