Tiếng Việt | English

19/08/2016 - 09:42

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan toả sâu rộng

Những năm gần đây, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tỉnh đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở, địa bàn dân cư tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy KT-XH của tỉnh ngày càng phát triển.

Hiệu quả từ những mô hình

Bình Hiệp là 1 trong 3 xã biên giới của thị xã Kiến Tường, với đường biên giới dài 7,5km, đặc biệt có Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Ngay phía bên kia nước bạn là chợ và 3 casino, đây vừa là điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, mua bán, phát triển kinh tế nhưng cũng là khu vực có tình hình an ninh, trật tự khá phức tạp. Tình trạng trộm cắp, vận chuyển hàng cấm qua lại biên giới vẫn xảy ra, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm soát cũng như bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Mô hình Camera an ninh phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Hiểu được việc bảo vệ bình yên biên giới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, từ năm 2010, song song với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, UBND xã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp vận động người dân tham gia ký kết thực hiện phong trào Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự khu vực xóm, ấp biên giới.

Sau thời gian phát động, 1.443 hộ dân có đất giáp biên tự nguyện tham gia phong trào. Suốt 6 năm qua, tại địa phương chưa xảy ra trường hợp nào vi phạm quy chế đường biên, cột mốc; đồng thời, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nước bạn không xâm lấn sang khu vực biên giới của nước ta; từ đó, tình hình an ninh biên giới luôn ổn định.

Nhân dân xã Bình Hiệp luôn phối hợp lực lượng chức năng tổ chức mai phục phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, khám phá và bắt quả tang nhiều vụ án trộm cắp tài sản. Điển hình: Vụ theo dõi bắt giữ đối tượng Nguyễn Như Sách (SN 1978), ngụ xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cướp xe ôm đem về Bình Hiệp tiêu thụ; hay đối tượng Lê Hòa Bình (SN 1975), ngụ xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trộm xe môtô về Bình Hiệp, định qua biên giới tiêu thụ thì bị bắt giữ,...

Theo Chánh Văn phòng HĐND, UBND thị xã Kiến Tường - Lê Quang Tửu, không riêng gì xã Bình Hiệp mà tất cả địa phương, đơn vị trong toàn thị xã đều phát huy vai trò, trách nhiệm với tinh thần “Tự phòng, tự quản, tự báo, tự bảo vệ”, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nhiều mô hình hay, hiệu quả rõ nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như: “Ánh sáng văn minh, an ninh xóm, ấp”, “Dân phòng xe honda khách phòng gian”, “Tiếng kẻng vùng biên”. Đặc biệt, trên tuyến biên giới, các xã đều đăng ký xây dựng “Tuyến biên giới bình yên, nội biên vững mạnh” và phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”.

Từ các phong trào, trong năm qua, lực lượng công an, chính quyền địa phương gọi và răn đe, giáo dục 734 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, xử phạt hành chính 309 vụ vi phạm trên lĩnh vực an ninh, trật tự; điều tra, làm rõ 32 vụ phạm pháp hình sự, tiếp nhận và giải quyết 54 tin báo tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân,... Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho thị xã trong việc phát triển KT-XH, xây dựng thị xã ngày càng phát triển.

Huy động sức dân

Khác với các địa phương khu vực biên giới, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các huyện: Cần Đước, Cần Giuộc và TP.Tân An được cụ thể hóa bằng những mô hình thiết thực và ngày càng phát huy hiệu quả.

Với đặc thù khu vực giáp ranh TP.HCM, các loại tội phạm thường tràn về tỉnh, tìm sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân để ra tay trộm cắp. Chính vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Trong đó, phải kể đến mô hình “Camera an ninh” được triển khai gần đây. Kể từ khi lắp đặt các camera an ninh, đã giảm hẳn các vụ trộm cắp và vi phạm luật giao thông.

Toàn huyện Cần Giuộc hiện nay có 15/17 xã, thị trấn triển khai mô hình “Camera an ninh” với tổng kinh phí lắp đặt trên 1,8 tỉ đồng, hầu hết là nguồn vốn xã hội hóa. Anh Nguyễn Văn Bảy, chạy xe ôm tại thị trấn Cần Giuộc cho biết: “Từ khi huyện triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh, tình trạng trộm cắp cũng như vi phạm giao thông giảm hẳn. Nhiều vụ việc được giải quyết từ camera an ninh. Từ đó, giúp người dân yên tâm hơn”.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy được sức mạnh toàn dân

Có thể nói, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn tỉnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy sức mạnh của toàn dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, thế trận an ninh liên hoàn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cộng đồng dân cư.

Theo số liệu thống kê từ Công an huyện Cần Giuộc, qua trích xuất dữ liệu trên camera, lực lượng Công an huyện điều tra, làm rõ 9 vụ cướp giật tài sản; 6 vụ trộm cắp tài sản; xử lý 4 vụ gây rối trật tự công cộng; giải tán 60 nhóm thanh thiếu niên tụ tập về đêm gây mất an ninh, trật tự và điều tra, xử lý 16 vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.

Trưởng Công an huyện Cần Giuộc - Phạm Thanh Tâm cho biết: “Bên cạnh mô hình “Camera an ninh”, thời gian qua, huyện còn tập trung đẩy mạnh các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy được sức mạnh của toàn dân trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững trật tự, kỷ cương, tạo điều kiện cho huyện phát triển vững mạnh, toàn diện”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết