Tiếng Việt | English

16/08/2017 - 02:30

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng sâu, rộng

Trường Chính trị Long An là 1 trong 2 đơn vị được Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chọn làm điểm tổ chức ngày hội năm nay.

► Trường Chính trị Long An tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) lần thứ 12 năm 2017. Đây là 1 trong 2 đơn vị được Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ tỉnh chọn làm điểm tổ chức ngày hội năm nay. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đến dự.

Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao giấy khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc của Trường Chính trị Long An trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Ảnh: Yến Trinh

Năm 2016, được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, địa phương trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm phối hợp giữa trường và Công an phường Tân Khánh, TP.Tân An, phong trào TDBVANTQ trong nhà trường phát triển vững mạnh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) khu vực trường.

Ban Giám hiệu Trường Chính trị kịp thời triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến phong trào TDBVANTQ. Thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh trong cơ quan năm 2016” của Đảng ủy, trường đăng ký phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2016; tăng cường trách nhiệm tuần tra, canh gác của lực lượng tự vệ, bảo vệ cơ quan; tiếp tục thực hiện mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, lắp đặt “Camera quan sát ANTT” nhằm xây dựng, bảo vệ cơ quan an toàn; thực hiện tốt nội quy nhà ở học viên bảo đảm ANTT, phòng cháy, chữa cháy; tăng cường kiểm tra, giám sát qua hệ thống camera, duy trì kiểm tra an toàn thực phẩm tại 2 căng tin.

Trường xây dựng lực lượng tự vệ gồm 21 đồng chí được tập huấn nghiệp vụ; phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự TP.Tân An tập huấn nghiệp vụ cho đội tự vệ cơ quan,... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động và học viên trong xây dựng đơn vị.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao giấy khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân của Trường Chính trị có thành tích trong phong trào TDBVANTQ.

UBND phường 4 khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 Năm qua, việc củng cố, xây dựng phong trào TDBVANTQ trong đồng bào công giáo trên địa bàn phường 4, TP.Tân An đạt kết quả khả quan, góp phần quan trọng vào việc phát triển KT-XH của địa phương. Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực gắn giữa sinh hoạt tôn giáo với tuyên truyền Hiến pháp, pháp luật, thông qua các cuộc họp trong đồng bào Công giáo, cộng đồng giáo dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT, giúp lực lượng công an điều tra, làm rõ nhiều vụ việc; tích cực phối hợp các đoàn thể cảm hóa, giáo dục các đối tượng lầm lỡ; tự nguyện đóng góp 70 triệu đồng lắp 12 mắt camera trên các tuyến đường; đóng góp kinh phí hỗ trợ lực lượng tuần tra hàng đêm; nâng cấp, sửa chữa các hẻm giao thông trên địa bàn. Nhìn chung, các vụ việc vi phạm về ANTT được đẩy lùi, góp phần xây dựng “xứ đạo bình yên”.

Tại ngày hội, UBND phường 4 khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong phong trào TDBVANTQ. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ phường 4 vận động tặng 30 phần quà, 8 xe đạp cho con của lực lượng cơ sở và 130 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, tổng trị giá gần 70 triệu đồng.

Trung tâm Y tế Tân Trụ được huyện Tân Trụ chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

 Năm 2017, Trung tâm Y tế Tân Trụ được huyện Tân Trụ chọn làm điểm tổ chức Ngày hội TDBVANTQ. Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc trung tâm xây dựng kế hoạch bảo vệ ANTT cho đơn vị; củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ từng thành viên.

Từ đầu năm đến nay, trung tâm tổ chức 17 đợt tuyên truyền với trên 1.300 lượt người dự; vận động 100% cán bộ, viên chức đăng ký tham gia mô hình “An toàn khi tham gia giao thông”; xây dựng và nhân rộng mô hình camera, đến nay lắp đặt 30 camera an ninh trong toàn cơ quan.

Ngoài ra, đơn vị còn xây dựng mô hình “Ánh sáng phòng gian”, “Tiếng chuông ANTT” nhằm kịp thời xử lý khi có sự việc xảy ra. Lực lượng bảo vệ luôn bảo đảm ca trực, thường xuyên tổ chức tuần tra, kịp thời ngăn chặn 1 vụ hành hung bệnh nhân do mâu thuẫn cá nhân. Nhờ làm tốt công tác bảo vệ nên tình hình ANTT của cơ quan luôn được bảo đảm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ khám, chữa bệnh của trung tâm thời gian qua./.

Yến Trinh-Thanh Nhung-Hồng Thái

Chia sẻ bài viết