Tiếng Việt | English

15/04/2016 - 12:32

Châu Thành - Long An:

Phú Ngãi Trị đón nhận danh hiệu xã văn hóa - nông thôn mới

Sáng ngày 15-4-2016, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đón nhận danh hiệu xã văn hóa-xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Toàn cảnh buổi lễ đón nhận danh hiệu xã văn hóa-NTM xã Phú Ngãi Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh-Đỗ Hữu Lâm, lãnh đạo sở, ban, ngành; Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành, xã Phú Ngãi Trị và đông đảo người dân trong xã tham dự.

Xã Phú Ngãi Trị trong ngày đón nhận danh hiệu xã văn hóa-NTM.

Phú Ngãi Trị có diện tích tự nhiên 1.327ha, diện tích nông nghiệp 939ha, xã có 5 ấp với 1.997 hộ và 7.149 nhân khẩu. Hệ thống giao thông nông thôn trong xã cơ bản được nhựa-bê tông hóa hoặc trải sỏi đá, hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng công nhận xã văn hóa cho lãnh đạo xã Phú Ngãi Trị.

Toàn xã có hơn 500ha thanh long ruột đỏ, 85% hộ dân thuộc diện hộ khá, giàu. 100% nhân dân trong xã sử dụng điện và nước hợp vệ sinh, cơ sở vật chất, trường học, y tế đạt chuẩn quốc gia.

Trật tự an toàn xã hội hàng năm được giữ vững. Hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng xã văn hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh-Đỗ Hữu Lâm trao tặng bằng khen cho cá nhân đạt thành tích trong XDNTM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thình-Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đánh giá cao những nỗ lực, đặc biệt là sự đóng góp của người dân xã Phú Ngãi Trị với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng trong XDNTM. Bộ mặt nông thôn của xã có sự thay đổi rõ rệt nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn. Trong thời gian tới Phú Ngãi Trị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được giữ vững tiêu chí xã văn hóa-NTM.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Ngãi Trị - Trương Văn Tân hứa quyết tâm giữ vững tiêu chí xã văn hóa-NTM, nâng chất, nâng tầm tiêu chí NTM, đưa đời sống người dân ngày càng nâng lên./.

Lâm Đỗ

Chia sẻ bài viết