Tiếng Việt | English

16/07/2018 - 11:10

Phụ nữ Đức Hòa: Tham gia bảo vệ môi trường

Môi trường là tiêu chí khó đối với nhiều địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Để góp phần giúp địa phương hoàn thành tiêu chí này, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nỗ lực thực hiện bằng nhiều mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực.

Chị em tham gia dọn vệ sinh môi trường

Chị em tham gia dọn vệ sinh môi trường

Môi trường là tiêu chí khó đối với nhiều địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Để góp phần giúp địa phương hoàn thành tiêu chí này, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nỗ lực thực hiện bằng nhiều mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực.

Các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Qua hệ thống loa đài; lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt chi, tổ, hội;... Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các cấp hội thực hiện thí điểm và nhân rộng như mô hình "5 không, 3 sạch", tuyến đường không rác, xử lý rác thải tại nguồn,... Trong đó, mô hình "5 không, 3 sạch" do Trung ương hội phát động được triển khai sớm nhất tại các xã, thị trấn với 8 tiêu chí: Không đói nghèo, không có trẻ suy sinh dưỡng, không sinh con thứ 3 trở lên, không có bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Qua đó, hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, thu gom, xử lý rác thải chăn nuôi, không vứt rác bừa bãi,...

6 tháng đầu năm 2018, thực hiện các mô hình: Tuyến đường không rác của phụ nữ xã Hiệp Hòa, Hòa Khánh Đông, Lộc Giang, Mỹ Hạnh Nam; Tuyến phố văn minh đô thị của phụ nữ thị trấn Hậu Nghĩa..., các cấp hội thu gom được 11 tấn rác thải dọc các tuyến đường. Ngoài ra, mô hình xử lý rác thải tại nguồn của phụ nữ xã An Ninh Đông, Tân Mỹ, thị trấn Hiệp Hòa,... cũng góp phần cùng địa phương thực hiện tiêu chí môi trường. Các cấp hội còn vận động nhiều gia đình hội viên, phụ nữ sử dụng 2 giỏ rác, phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Chị Nguyễn Quỳnh Như, ngụ xã Đức Lập Thượng, chia sẻ: “Tôi thường phân loại rác hữu cơ và vô cơ để dễ xử lý. Những loại rác khó phân hủy như chai nhựa, vỏ lon,... tôi để riêng bán ve chai”.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa - Lê Thị Cẩm Tú cho biết: Các mô hình bảo vệ môi trường được hội viên, phụ nữ tích cực tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Thời gian tới, hội đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện, duy trì những mô hình này nhằm góp phần cùng địa phương xây dựng xã nông thôn mới./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích