Tiếng Việt | English

10/06/2019 - 21:35

Phụ nữ làm kinh tế giỏi

Phụ nữ ngày nay không chỉ chăm lo gia đình mà còn tích cực tìm tòi, học hỏi nhiều cách làm hay, mô hình sản xuất hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình, trong đó phải kể đến chị Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 1979), ngụ ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Chị là một trong những nông dân đạt danh hiệu Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Chị Trúc Linh chăm sóc vườn lan, phát triển kinh tế gia đình

Quê ở tỉnh Bến Tre, năm 1995, chị Linh theo chồng về Cần Đước. Những năm đó, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Chị cùng chồng quyết tâm vươn lên từ đôi bàn tay trắng. Lúc đầu, chị học nghề may gia công, ráp quần áo, công việc kéo dài hơn 20 năm với thu nhập ổn định. Cuộc sống bây giờ khá hơn nhưng chị vẫn dành thời gian học cách trồng hoa lan để có thêm thu nhập. Với 2.000m2 đất, chị trồng hơn 14.000 gốc lan, mỗi tháng thu nhập gần 10 triệu đồng. Còn 3.000m2 đất còn lại, chị cải tạo vườn tạp, trồng rất nhiều loại cây ăn quả như bưởi, cam, quýt, xoài, chanh,... Mỗi tháng, thu nhập tăng thêm trên 5 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Trạch, cho biết: Chị Linh tích cực tham gia công tác hội, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả. Chị còn cho những hội viên khó khăn hơn vay vốn không lấy lãi để phát triển kinh tế gia đình.

Chị Linh không chỉ là người vợ đảm đang, người mẹ hiền mẫu mực mà còn là tấm gương điển hình về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng. Chị xứng đáng là tấm gương để chị em học tập và noi theo./.

K.Thoa

Chia sẻ bài viết