Tiếng Việt | English

01/10/2018 - 19:47

Phụ nữ Long An hướng về biên giới

Vận động tặng quà, tập huấn kiến thức, nhắn tin ủng hộ, trao mái ấm tình thương,... cho hội viên, phụ nữ (PN) ở các xã biên giới là những việc làm của Hội Liên hiệp PN Việt Nam các cấp thông qua chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương”.

Mẹ mất, ba bỏ đi mấy năm nay, em Nguyễn Thị Kim Nhiều - học sinh Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An sống cùng ông bà ngoại. Ông bà già yếu, không còn khả năng lao động nên cuộc sống của Nhiều vô cùng vất vả. Qua chương trình Đồng hành cùng PN biên cương, em được trao tặng suất học bổng. Nhiều nói: “Gia đình con mừng lắm! Có được phần quà này, con để dành mua đồ dùng trong học tập”.

Gần cuối cuộc đời, vợ chồng bà Huỳnh Thị Lệ, ngụ ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, mới có được căn nhà đàng hoàng qua chương trình Đồng hành cùng PN biên cương. Hai vợ chồng bà bên nhau mấy chục năm, không có con, không ruộng đất và công việc ổn định,... Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm mướn để sinh sống. Mấy năm gần đây, chồng bà già yếu, thường xuyên bị bệnh nên một mình bà vất vả ngược xuôi. Căn nhà lá xập xệ từ nhiều năm qua nhưng ông bà không có điều kiện sửa chữa. Bà chia sẻ: “Ở vùng biên này, điều kiện còn khó khăn nên vợ chồng tôi từng mơ về một ngôi nhà... Nay được hỗ trợ tiền xây nhà tình thương, chúng tôi vui lắm!”.

Học sinh xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa nhận học bổng từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Tại Long An, có 6/15 đơn vị cấp huyện với 20 xã biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia. Những năm qua, các cấp hội trong tỉnh thực hiện tốt phong trào thi đua Tuyến sau đỡ đầu tuyến trước, Hậu phương quân đội. Có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đáng trân trọng và biểu dương: Tiếng kẻng vùng biên; Vừa là hội viên vừa là an ninh viên; PN tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới;... Ngoài ra, hội tổ chức cho các hộ gia đình PN có đất sản xuất giáp đường biên giới đăng ký tự quản đường biên, cột mốc, tự quản an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Xây dựng các công trình mang tên hội đậm nghĩa tình quân - dân biên giới do Hội Liên hiệp PN Việt Nam các xã biên giới kết hợp các đồn biên phòng thực hiện.

Chương trình Đồng hành cùng PN biên cương được phát động trong thời gian 3 năm (từ 2018-2020), nhằm hưởng ứng 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019); 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp PN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020); thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, về công tác dân vận trong tình hình mới. Đây cũng là sự cụ thể hóa, một bước tiến cao hơn của chương trình phối hợp Vận động PN vùng biên giới, hải đảo tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, hải đảo giữa Hội Liên hiệp PN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực cũng như huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng nhằm chia sẻ một phần khó khăn của người dân, PN tại các xã biên giới.

Theo Hội Liên hiệp PN Việt Nam tỉnh, hội chọn xã biên giới Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ làm điểm thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, hội phát động Hội Liên hiệp PN Việt Nam cấp huyện (không giáp biên giới) đăng ký hỗ trợ, đỡ đầu các xã biên giới. Đến nay, có 11/20 xã biên giới được các cấp hội nhận đăng ký hỗ trợ với nhiều hoạt động: Tập huấn về kiến thức, trồng cây, tiếp sức đến trường, trao mái ấm tình thương, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm,... với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết